Sự kiện này không chỉ khẳng định vị thế của Phú Quốc trong hệ thống đô thị Việt Nam mà còn mở ra những cơ hội mới để thành phố đảo đầu tiên của cả nước vượt qua những thách thức trong bối cảnh cạnh tranh với các đảo du lịch nổi tiếng ở Đông Nam Á và châu Á.
So với các đô thị loại I khác, Phú Quốc có những đặc thù riêng nhờ lợi thế của thành phố đảo với nhiều tiềm năng du lịch nổi trội. "Đảo ngọc" có tài nguyên thiên nhiên phong phú, cảnh quan biển đảo độc đáo và hệ sinh thái đa dạng. Phú Quốc đang nổi lên như một điểm đến du lịch hấp dẫn, cạnh tranh với các đảo nổi tiếng như Bali - Indonesia, Phuket - Thái Lan, Jeju - Hàn Quốc hay Maldives. Theo tạp chí Travel + Leisure, Phú Quốc đã vượt qua Bali, trở thành hòn đảo tuyệt vời nhất Đông Nam Á và đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Maldives.

Một góc đô thị phía Bắc đảo Phú Quốc .Ảnh: DUY NHÂN
Sự phát triển nhanh chóng của Phú Quốc được thể hiện qua việc sân bay Phú Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng khoảng 185,2% số ghế trong tháng 1-2025 - cao nhất trong số các sân bay ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao vị thế này, Phú Quốc cần tham khảo kinh nghiệm từ các đảo du lịch khác.
Để Phú Quốc phát triển xứng tầm với vị thế đô thị loại I, xứng đáng là thành phố đảo đầu tiên của cả nước, cần triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp. Trước hết, cần thực thi nghiêm túc quy hoạch phát triển đô thị Phú Quốc theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, chú trọng đến việc bảo tồn các khu vực rừng nguyên sinh, hệ sinh thái biển và di sản văn hóa địa phương.
Song song đó, việc tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, xử lý rác thải và năng lượng tái tạo sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách và nhà đầu tư. Nâng cấp sân bay, cảng biển và hệ thống đường bộ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế lớn trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, Phú Quốc cần phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng và chất lượng cao. Địa phương này không chỉ dừng lại ở các sản phẩm du lịch biển đảo truyền thống mà nên mở rộng sang du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm và du lịch hội nghị. Việc tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo sẽ giúp Phú Quốc thu hút đối tượng du khách đa dạng và kéo dài thời gian lưu trú.
Việc tăng cường hợp tác quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng. Bởi lẽ, thiết lập quan hệ hợp tác với các thành phố đảo và điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới để học hỏi kinh nghiệm quản lý, phát triển và quảng bá du lịch sẽ giúp Phú Quốc có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Ngoài ra, việc tham gia tích cực các tổ chức quốc tế về du lịch, đô thị thông minh sẽ giúp thành phố này có thêm cơ hội tiếp cận các nguồn lực, công nghệ và xu hướng phát triển mới.
Với những lợi thế sẵn có cùng với các chính sách, giải pháp đồng bộ, Phú Quốc đứng trước cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ, trở thành một trung tâm du lịch, dịch vụ và kinh tế hàng đầu khu vực.

Bình luận (0)