CN đi làm trễ vì lý do khách quan hoặc nghỉ bệnh có cơ quan y tế xác nhận vẫn bị trừ từ 1,5 - 5 USD tiền chuyên cần hàng tháng và tiền thưởng cuối năm; chậm làm thủ tục bảo hiểm xã hội (BHXH) cho CN hưởng ốm đau, thai sản. Làm việc với Phòng Quản lý lao động và Công đoàn các khu chế xuất- khu công nghiệp TPHCM vào buổi sáng cùng ngày, ông Yu-Hsien-Min, đại diện công ty thừa nhận các sai sót nêu trên; cam kết điều chỉnh thời gian tăng ca, hoàn tất thủ tục để CN sớm hưởng trợ cấp BHXH. Ông Min cũng cho biết sẽ đề nghị ban giám đốc công ty bãi bỏ quy định trừ tiền CN trái luật. Đến chiều cùng ngày, CN đã trở lại làm việc. Đây là cuộc đình công thứ 3 xảy ra tại Khu Chế xuất Tân Thuận, TPHCM từ đầu năm 2001 đến nay.
Bình luận (0)