Trong lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình giao thông đã xảy ra nhiều tai nạn lao động (TNLĐ) chết người nhất, chiếm 51,11% trên tổng số vụ TNLĐ chết người; tiếp theo là khai thác than, khai thác khoáng sản (chiếm 15,53%),...trong đó yếu tố, thiết bị gây nhiều TNLĐ chết người nhất liên quan đến giàn giáo, sàn thao tác, các loại máy bơm điện, cần trục, máy trộn nguyên vật liệu,... Đặc biệt, số vụ tai nạn trong lĩnh vực xây dựng có xu hướng ngày càng tăng cao. Cụ thể, năm 2009 số vụ TNLĐ tăng 414 vụ so với năm 2008.
Theo báo cáo của sở LĐ- TB-XH 63 tỉnh, thành, trong năm 2009 đã xảy ra 6.250 vụ TNLĐ làm 6.421 người bị nạn; trong đó có 507 vụ TNLĐ chết người (làm 550 người chết, 1.221 người bị thương nặng), có 88 vụ có từ 2 người bị nạn trở lên,... Theo Sở Xây dựng TPHCM, năm 2009, trên địa bàn này đã xảy ra 16 sự cố về công trình và TNLĐ mà nguyên nhân chủ yếu do biện pháp thi công không bảo đảm an toàn, không bảo đảm kỹ thuật thi công.
Bình luận (0)