xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấm lòng công nhân xa quê

SONG KHÁNH – NGÂN HÀ

Bằng mọi nguồn lực, các cấp Công đoàn TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân với mong muốn tất cả công nhân đều có Tết

“Giám đốc bỏ trốn, chúng tôi khốn khổ trăm bề. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các cấp ngành, đặc biệt là tổ chức CĐ TPHCM là niềm động viên lớn đối với chúng tôi, nhất là trong thời điểm năm hết Tết đến”. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyến, công nhân (CN) Công ty TNHH Việt Ánh Sáng, đã xúc động bày tỏ như vậy tại buổi họp mặt do LĐLĐ huyện Củ Chi - TPHCM tổ chức chiều 3-2.


Vậy là có Tết rồi...!


192 CN Công ty TNHH Việt Ánh Sáng có mặt trong buổi họp mặt đều chung suy nghĩ như vậy. Việc ông Kim Hong Yune, giám đốc công ty, đột ngột bỏ trốn vào cuối tháng 12-2009 đã đẩy họ ra đường. Mấy trăm con người tứ tán tìm việc; một số phải về quê sống nhờ vào gia đình. Tất cả đều thắc thỏm chờ giải quyết chế độ, chính sách. Trước tình cảnh đó, LĐLĐ TP đã chỉ đạo LĐLĐ huyện Củ Chi nhanh chóng tìm cách hỗ trợ CN.


Nhận phần quà Tết, chị Nguyễn Thị Mỹ Thới (quê Cà Mau) cảm động nói: “Từ hồi giám đốc bỏ trốn, không chỉ thăm hỏi, động viên, mấy cô chú bên LĐLĐ huyện còn tận tình hỗ trợ chúng tôi tìm việc làm mới. Sự tận tâm ấy khiến chúng tôi rất cảm kích.

Nay, lại được nhận quà Tết, chúng tôi không biết nói gì để cảm ơn”. Xúc động nhất là 6 nữ CN đang mang thai, nuôi con nhỏ. Chị Huỳnh Ngọc Hà (quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tính chuyện về quê nhưng không có tiền, đành phải nấn ná chờ. Nhận phần quà Tết của LĐLĐ TP kèm 1 triệu đồng do CĐ Công ty Dây và Cáp điện VN hỗ trợ, chị không cầm được nước mắt: “Vậy là mẹ con tôi có thể về quê ăn Tết rồi”.


Hơn cả sự sẻ chia


Lễ trao quà Tết cho CN khó khăn do LĐLĐ quận 8-TPHCM tổ chức sáng 4-2 cũng diễn ra trong không khí hết sức ấm cúng. Trong số CN đến nhận quà, chúng tôi bắt gặp những gương mặt rất quen của các nữ CN Công ty May Dục Quân.

img
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM,
trao quà cho công nhân Công ty TNHH Việt Ánh Sáng. Ảnh: K.Chi


Chăm chỉ làm việc cả năm với mong muốn dành dụm ít tiền cho việc sinh nở, bất ngờ giám đốc công ty bỏ trốn, chị Phan Thị Ngọc Diễm phải về quê sống nhờ người thân. Chị kể: “Cách đây vài ngày, khi nghe mấy anh chị bên LĐLĐ quận 8 gọi điện mời đến nhận quà Tết, vợ chồng tôi rất xúc động.

Giám đốc bỏ trốn, các anh chị bên CĐ đã chịu cực nhiều rồi, nay lại lo lắng, chăm sóc như vậy, chúng tôi không bao giờ quên”. Ở phía cuối hội trường, nữ CN Phạm Thị Miên (quê Ninh Bình) vừa mới sinh con hơn một tháng cũng vui không kém. Ở TP 4 năm nhưng vợ chồng chị Miên chưa một lần về quê ăn Tết. “Năm nay, dù ở lại TP ăn Tết, chúng tôi vẫn không cảm thấy buồn bởi luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo hết sức nhiệt tình của tổ chức CĐ” - chị chia sẻ.


Nghĩa tình


Cách đây vài ngày, có dịp theo cán bộ LĐLĐ quận Thủ Đức-TPHCM đến trao quà Tết cho 40 CN tổ tự quản tại phường Linh Tây, chúng tôi cũng cảm nhận được không khí ấm cúng, chân tình. Cán bộ LĐLĐ quận đến các phòng thăm hỏi, chúc Tết từng người. Chị Nguyễn Thị Xuyến, quê Quảng Ngãi (CN Công ty TNHH Freetrend), hôm đó tan ca về đến nhà trọ đã hơn 21 giờ; thấy cán bộ CĐ quận vẫn nán lại chờ để trao quà Tết, chị đã bật khóc.


Hai tuần qua, đã có 668 phần quà Tết nghĩa tình được LĐLĐ quận Thủ Đức gửi đến CN các tổ tự quản trên địa bàn. Ông Phạm Văn Băng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, cho biết đêm 30 Tết, chương trình văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân” sẽ được LĐLĐ quận tổ chức đồng loạt tại các khu nhà trọ ở 3 phường Linh Trung, Linh Xuân, Bình Chiểu. Ông Băng nói: “Chúng tôi muốn CN hiểu rằng dù họ làm gì, ở đâu cũng vẫn có tổ chức CĐ luôn bên cạnh chăm lo, hỗ trợ”.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM:

47 tỉ đồng lo Tết cho công nhân

Năm 2009 là năm nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải đóng cửa, ngừng hoạt động khiến hàng ngàn CN mất việc. Với chủ trương không để một CN nào không có Tết, ngoài những đối tượng là CN bệnh hiểm nghèo, CN bị bệnh, tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ TP lưu ý CĐ các cấp tập trung hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với CN mất việc.

Qua báo cáo của các cấp CĐ, đến nay đã có 134.107 CN khó khăn được chăm lo với tổng số tiền gần 47 tỉ đồng, tăng hơn 3,2 lần về số người và 3,6 lần về số tiền so với năm 2009. TP phát triển như ngày hôm nay có sự góp sức không nhỏ của đội ngũ CN và họ xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc ấy.

Tặng quà cho công nhân khó khăn

Sáng 4-2, LĐLĐ quận Gò Vấp-TPHCM đã tổ chức họp mặt, tặng quà Tết 306 phần, trị giá 200.000-300.000 đồng/phần cho CN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, LĐLĐ quận cũng đã trao 40 phần quà cho CN Công ty TNHH Giày da Huê Phong không có điều kiện về quê ăn Tết.


Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, cũng cho biết Tết năm nay, ngoài tháng lương thứ 13, người lao động còn nhận được một phần quà của công ty với mức bình quân 2 triệu đồng/người, một phần quà của CĐ trị giá 1 triệu đồng/người.

CĐ tổng công ty còn hỗ trợ các đơn vị khó khăn để chăm lo cho mỗi người lao động một phần quà trị giá 350.000 đồng.

K.Chi - H.Đào

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo