xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

An tâm khi có CEP

Bài và ảnh: THANH NGA

Suốt 29 năm thành lập và phát triển, CEP luôn kiên trì mục tiêu, sứ mệnh đồng hành cùng công nhân và người có thu nhập thấp

Sáng 24-10, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM và bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP), đã đi thăm, tặng quà cho những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động chương trình "CEP - chia sẻ yêu thương" và kỷ niệm 29 năm thành lập CEP.

"Con tôi được đến trường nhờ CEP"

Để đến được nơi ở của chị Võ Thị Ngọc Mỹ (thành viên CEP), đoàn đã phải đi qua nhiều con hẻm nhỏ trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP HCM). Chị Mỹ đang ở chung với họ hàng bên chồng trong căn nhà ọp ẹp, diện tích chỉ vỏn vẹn 10 m2, ẩm thấp và tù túng. Nơi sinh hoạt, nấu nướng, nghỉ ngơi của 3 mẹ con chị Mỹ chỉ vỏn vẹn 4 m2. Để có chỗ ngủ cho các con, chị Mỹ phải xếp đồ đạc chồng lên nhau.

Thấy đoàn ghé thăm, chị vui mừng nhưng cũng ái ngại bởi căn nhà quá chật hẹp. Nhìn hoàn cảnh gia đình chị, ai cũng chạnh lòng. Hơn 6 năm trước, chồng chị vướng nợ nần rồi bỏ đi biệt tăm, để lại cho chị 2 con nhỏ. Hụt hẫng vì cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn nhưng chị quyết định một mình bươn chải nuôi 2 con còn nhỏ và chăm sóc bà ngoại chồng già yếu, không thể đi lại. Không có người phụ giúp, chị phải bỏ công việc phụ bán quần áo ở chợ An Đông trước đây chuyển sang bán báo và vé số dạo để có thời gian chăm sóc các con.

Buổi sáng, chị lấy báo bán ngay trước cửa Bệnh viện 30-4 và nhận mua đồ giúp người nhà bệnh nhân, đến trưa chị lại lấy thêm vé số để bán. Thu nhập hằng ngày khoảng 180.000 đồng khiến chị hết sức vất vả khi phải nuôi 4 miệng ăn. "Cực khổ mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong các con ăn học thành tài. Được cái là 2 đứa nhỏ rất ham học nên năm nào tôi cũng vay CEP để lo chi phí học tập. Năm nào con trai lớn của tôi cũng được nhận học bổng CEP nên tôi đỡ phần nào vất vả" - chị nghẹn ngào. Nhận phần quà từ tay lãnh đạo LĐLĐ TP và Quỹ CEP, chị Mỹ rất xúc động. Chia sẻ với khó khăn của chị, sắp tới, CEP sẽ trao tặng gia đình một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

An tâm khi có CEP - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và Tổ chức Tài chính vi mô CEP thăm hỏi con của thành viên sáng 24-10

Đồng hành với người nghèo

Cũng trong chuyến đi, đoàn đã ghé thăm gia đình anh Thạch Lợi Toàn - đoàn viên Nghiệp đoàn (NĐ) Xe ôm quận 10, ngụ tại 292/27/8 Bà Hạt, quận 10. Ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Toàn chính là nơi ở của 30 nhân khẩu. Nghe anh giới thiệu như vậy, trong đoàn ai cũng bất ngờ. Anh Toàn cho biết đây vốn là nhà của cha anh cùng với người cô của ông, đến nay đã qua 3-4 thế hệ ở chung. Căn nhà đã cũ kỹ, xuống cấp nhưng con cháu ai cũng khó khăn, không ai đủ điều kiện ra riêng nên đành phải sống chung.

Vợ chồng anh Toàn kết hôn cách đây hơn 20 năm và có với nhau 2 người con. Thế nhưng, do bất đồng nên anh chị đã ly hôn nhiều năm trước. Vợ anh dẫn đứa con nhỏ rời đi, chỉ còn anh ở chung với con gái lớn và mẹ già. Việc gia đình ly tán đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý con gái lớn của anh Toàn, cô bé dễ bị hoảng loạn và phải trải qua thời gian dài điều trị. Biết cuộc hôn nhân không trọn vẹn của mình là nguyên nhân khiến con gái bị sốc nên anh Toàn cố gắng nhẫn nhịn để chăm sóc cháu.

Nhiều năm nuôi con và chăm sóc mẹ già với biết bao lo toan, những khi khó khăn là anh nhớ đến CEP. Anh cũng là thành viên lâu năm của CEP. Được lãnh đạo LĐLĐ TP và CEP thăm động viên và tặng quà, anh rất vui. "Tôi vào NĐ đã 10 năm. Nhờ CEP mà những lúc khó khăn tôi luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời, không phải vay nóng bên ngoài. Với tôi như vậy là quá đủ" - anh Toàn bộc bạch.

Anh Toàn và chị Mỹ chỉ là 2 trong số rất nhiều thành viên khó khăn sẽ được hỗ trợ từ chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương". Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, đây là gói hỗ trợ thành viên khó khăn thứ 2 sau gói hỗ trợ đồng hành với công nhân, lao động (CNLĐ) nghèo vượt khó trong dịch Covid-19 vừa qua. "Gói hỗ trợ này sẽ kéo dài đến năm 2021 với tổng kinh phí dự kiến gần 7 tỉ đồng nhằm tiếp tục đồng hành, tiếp sức thành viên, trong đó có CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cuộc sống của người lao động còn rất nhiều khó khăn, vì vậy CEP luôn nỗ lực để đồng hành, giúp họ vượt qua và vươn lên trong cuộc sống" - bà Vân nhấn mạnh.

Thời gian qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống CNVC-LĐ. Vì vậy cùng với các chương trình hỗ trợ của các cấp Công đoàn TP, những nỗ lực của CEP trong việc tiếp sức thành viên, trong đó có đoàn viên, CNLĐ rất đáng trân trọng. Sự quan tâm, chia sẻ ấy chính là động lực để các anh chị CNLĐ vượt qua khó khăn, tiếp tục làm việc, cống hiến".

TRẦN THỊ DIỆU THÚY, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo