Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận, thành phố Phan Thiết và các ngành có liên quan đã đến công ty cùng phối hợp giải quyết.
Bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ, phó giám đốc công ty giải thích: Do nguyên liệu ít, công việc của phân xưởng sơ chế ít hơn các phân xưởng khác. Có những lúc bộ phận sơ chế chỉ làm việc một buổi. Công ty phải mua thêm hàng sơ chế từ các nơi đưa về chế biến. Do đó, lương của công nhân phân xưởng sơ chế thấp hơn lương của các phân xưởng khác.
Còn theo các chị Nguyễn Thị Bạch Yến, Châu Thị Hương và Nguyễn Thị Nhật Nguyên... là những nữ công nhân phân xưởng sơ chế, làm việc ở đây 7-10 năm cho biết: Vì ăn theo sản phẩm, những tháng không có nguyên liệu để sản xuất, công nhân không thắc mắc, nhưng vì công việc của chị em quá cực nhọc. Tính từ đầu năm 2007 đến nay, mức lương công nhật của phân xưởng sơ chế chỉ được trả hơn 26.000 đồng/ngày. Trong khi đó lương công nhật của công nhân phân xưởng chế biến và cấp đông được công ty trả 36.000 đồng/ngày.
Do đó, khi lĩnh lương, trừ tất cả các khoản tạm ứng, bình quân lương của chị em phân xưởng sơ chế chỉ khoảng từ 500.000 đến 700.000 đồng/tháng.
Theo TTXVN, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã trực tiếp đối thoại với những nữ công nhân đình công. Chị em thống nhất đề nghị: Tháng nào nguyên liệu nhiều, công ty phải nâng lương của công nhân phân xưởng sơ chế lên 30.000 đồng/ ngày và hàng tháng, công ty nên tổ chức họp công nhân để lắng nghe những vấn đề bức xúc của họ.
Ông Lê Văn Lý, Trưởng phòng Tổ chức kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty đã ghi nhận những ý kiếncủa chị em và sẽ phản ánh lại với Ban Giám đốc công ty.
Chị em được nghỉ việc hôm nay và ngày mai, 20-4, trở lại làm việc bình thường.
Bình luận (0)