xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công đoàn phải chủ động hội nhập

K.An

Sáng 25-2, tại TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Viện Friedrich Eberto Stiftung (FES - CHLB Đức) đã tổ chức hội thảo “Chia sẻ thông tin về vấn đề lao động và vai trò của Công đoàn (CĐ) trong Hiệp định Thương mại tự do EU với các nước”.

 

Bà Nguyễn Thị Thu (bìa phải), Chủ tich LĐLĐ TP và bà Trần Kim Yến, Phó ban Dân vận Thành ủy, thăm hỏi bác sĩ Trạm Y tế KCN Hiệp Phước   ẢNH: VĨNH TÙNG
Bà Nguyễn Thị Thu (bìa phải), Chủ tich LĐLĐ TP và bà Trần Kim Yến, Phó ban Dân vận Thành ủy, thăm hỏi bác sĩ Trạm Y tế KCN Hiệp Phước ẢNH: VĨNH TÙNG

Đến nay, Việt Nam đã đàm phán 6 phiên về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với EU (dự kiến kết thúc vào tháng 10-2014). Theo Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam, cái lợi lớn nhất khi Việt Nam tham gia FTA với EU là bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động. Về khía cạnh kinh tế, đó là chống lại sự cạnh tranh không bình đẳng thông qua “phá giá xã hội” hay “chạy đua xuống đáy” về tiêu chuẩn lao động. Bối cảnh đó đặt ra những thách thức lớn đối với CĐ, đặc biệt là việc thực hiện vai trò đại diện. Do vậy, tổ chức CĐ phải thích ứng, chủ động hội nhập.

Hội thảo cũng là dịp để đại diện LĐLĐ các tỉnh - thành trao đổi, thảo luận những nội dung liên quan như: Điều khoản lao động trong FTA, các tiêu chuẩn lao động cốt lõi theo Công ước ILO, hình thức tác động cải thiện điều kiện lao động quốc gia tham gia FTA. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo