Tại các điểm tư vấn, giới thiệu việc làm ở Quảng
Ảnh: P.TRỊNH
Chưa khi nào người lao động (NLĐ) tại TP Đà Nẵng lại khát việc làm như đầu năm 2009. Bất kể ở xa hay gần, nơi nào có thông tin tuyển dụng là hàng ngàn người ồ ạt mang hồ sơ đến xin việc làm.
Đà Nẵng: Doanh nghiệp chèn ép, hạ lương NLĐ
Từ mùng 6 tháng giêng âm lịch, chị Nguyễn Thị Liên phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc làm. Chị Liên cho biết trước đây chị được Công ty Ngọc Quý (chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng) nhận vào làm kế toán nhưng đến đầu năm 2009, bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, công ty cắt giảm lao động, chị mất việc làm. Ba ngày nay, chị Liên mang hồ sơ xin việc đến nhiều nơi để mong tìm được việc làm nhưng chưa tìm được. “Khổ quá anh ơi, cha mẹ cho ăn học 4 năm trời, giờ không tìm được việc, không biết lấy gì sống và nuôi các em ăn học” - chị Liên than thở. Theo thống kê chưa đầy đủ của LĐLĐ TP Đà Nẵng, hiện có hơn 1.200 công nhân mất việc làm, hơn 1.000 công nhân phải tạm ngừng việc.
Do nhu cầu người tìm việc làm rất đông, trong khi nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN) lại ít nên các chủ DN chèn ép NLĐ bằng cách trả lương thấp. Chị Thu Thủy, làm việc cho một công ty TNHH tại Đà Nẵng, kể: “Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tôi được nhận vào làm việc tại công ty với mức lương trên 1,6 triệu đồng/tháng. Sau khi nghỉ Tết Kỷ Sửu, đi làm lại, chủ DN gọi tôi lên và thông báo hạ lương xuống 1 triệu đồng/tháng. Với mức lương này, tôi không đủ sống nhưng đành phải chấp nhận”. Còn Bùi Thanh Tùng, một cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, cũng bị công ty hạ lương gần một nửa so với mức lương năm 2008.
Quảng
Trong năm 2008, tỉnh Quảng
Ông Trần Hữu Trung, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Quảng
Bình Dương: Thu nhập giảm đến 40%
Ông Nguyễn Phùng Trung, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương, cho biết hiện đã có khoảng 80% công nhân ở các DN trên địa bàn trở lại làm việc. Tuy nhiên, hoạt động của đa số các DN còn cầm chừng vì ít đơn hàng. Chị Nguyễn Thị No, công nhân lắp ráp điện tử trong KCN VSIP, cho biết từ đầu năm đến nay, chị vẫn đi làm bình thường nhưng chỉ vào ngồi chơi, hết giờ thì về vì công ty chưa có đơn hàng nào. Tại một số DN ngành may hoạt động cầm chừng theo đơn hàng cũ, thu nhập của NLĐ giảm khoảng 30% – 40%.
Ngày 4-2, UBND tỉnh Bình Dương đã làm việc với các ban, ngành để tìm biện pháp hỗ trợ DN gặp khó khăn, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ. Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương, 96 DN trong tỉnh đang gặp khó khăn. Hiện các ngành chức năng đã phối hợp giúp đỡ các DN, chủ yếu là giới thiệu việc làm mới cho NLĐ, hướng dẫn DN cho công nhân nghỉ từ 3 – 9 ngày/tháng có hưởng lương ngừng việc... Bà Nguyễn Thị Điền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, cho biết sở đang khảo sát năng lực nguồn trong ngành dệt may, giày da để tháo gỡ khó khăn trong ngành này; đồng thời, san sẻ hợp đồng giữa các công ty. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đang chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ công nhân bị nợ lương từ ngân sách của tỉnh.
Bà Đàm Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn các KCX - KCN Đà Nẵng: Hàng ngàn lao động đối diện nguy cơ thất nghiệp
|
Bình luận (0)