xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CUỐC: Nguy cơ công nhân mất trắng quyền lợi

Bài và ảnh: BẠCH ĐẰNG

Nhiều lao động làm việc hàng chục năm đứng trước nguy cơ trắng tay ở tuổi xế chiều khi công ty không chi trả các chế độ khi nghỉ việc

Từ năm 2018 đến nay, hàng chục lao động Công ty CP Tàu Cuốc (phường Tân Phong, quận 7, TP HCM) nhiều lần kéo đến trụ sở công ty yêu cầu chi trả các khoản nợ lương, BHXH, trợ cấp thôi việc. Dù người lao động (NLĐ) phải cất công lặn lội từ các tỉnh xa về TP HCM để đòi quyền lợi, song đáp lại luôn là những lời hứa suông từ phía công ty.

Mỗi người một cảnh khổ

Ông Nguyễn Phát Danh từ An Giang lặn lội lên TP HCM để đòi nợ cho biết sau nhiều tháng làm việc không lương, đến tháng 9-2018, ông xin nghỉ việc. Tuy nhiên, công ty vẫn không ra quyết định cho ông nghỉ và cũng không trả lương và các chế độ liên quan. "Chín tháng qua, dù đã gặp lãnh đạo công ty nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa được nhận lương lẫn chế độ nghỉ việc. Tôi ở tỉnh xa, mỗi lần đi lại rất tốn kém trong khi công ty chỉ hứa cuội. Đã thất nghiệp mà còn bị công ty đối xử thế này thì chúng tôi biết kêu ai?" - ông Danh bức xúc.

Tương tự, anh Vũ Anh Đương cũng nghỉ việc từ tháng 1-2019 nhưng đến nay vẫn không có quyết định nghỉ việc và cũng không được giải quyết chế độ nào đi kèm. "Từ giữa năm 2018 trở đi, công ty không trả lương cho công nhân (CN). Do công ty còn nợ BHXH nên khi xin đi làm chỗ mới tôi cũng không đóng bảo hiểm được vì còn vướng nơi cũ. Vừa rồi bệnh tật nằm viện cũng phải tự móc tiền túi ra chi trả, chẳng có bảo hiểm gì cả" - anh Đương cho biết.

Trong khi đó, ông Phạm Hữu Phúc xin nghỉ việc từ tháng 4-2018 và đã có quyết định nghỉ việc. Thế nhưng, khoản trợ cấp thôi việc cho thời gian hơn 30 năm lao động của ông (gần 60 triệu đồng) đến nay vẫn mờ mịt. "Không riêng tôi, nhiều anh em hiện nay đều đã lớn tuổi, xin làm việc nơi khác đều không dễ dàng gì. Các khoản trợ cấp cho quá trình làm việc là nguồn tiền rất cần thiết và chính đáng nhưng đến nay công ty vẫn không hẹn ngày chi trả".

Khó khăn hơn cả là trường hợp ông Nguyễn Hữu Hồng khi nghỉ việc với khoản tiền trợ cấp được hưởng là hơn 90 triệu đồng. Ông Hồng có gia cảnh rất khó khăn khi phải nuôi một mẹ già đã 85 tuổi và bản thân vừa trải qua bạo bệnh, có lúc liệt cả chân trái không đi đứng được. "Quá khó khăn trong khi chờ mãi không được, tôi mới làm thủ tục khởi kiện ra tòa, nhưng sau nhiều thủ tục nhọc nhằn, tòa tuyên thắng kiện nhưng tôi vẫn chưa nhận được gì" - ông Hồng trình bày.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CUỐC: Nguy cơ công nhân mất trắng quyền lợi - Ảnh 1.

Người lao động thường xuyên khiếu nại đòi nợ tại trụ sở công ty

Thoái thác trách nhiệm

Trước đó, thấy được thiệt thòi của NLĐ, Công đoàn (CĐ) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã làm việc và yêu cầu lãnh đạo Công ty CP Tàu Cuốc sớm giải quyết quyền lợi cho NLĐ trước ngày 30-4-2019. Sau thời gian này, CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ CĐ công ty để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ.

Thế nhưng, dù được khuyến cáo và hiểu rất rõ khó khăn mà NLĐ đối diện song phía công ty vẫn chỉ hứa hẹn hết lần này qua lần khác. Tại buổi làm việc gần nhất (ngày 4-6) nhằm giải quyết bức xúc của NLĐ trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng quận 7, ông Huỳnh Văn Chánh Tâm, tổng giám đốc công ty, cho biết chỉ có thể đóng một phần BHYT cho NLĐ từ tháng 6-2019 trở đi. Riêng khoản nợ BHXH, công ty đề nghị NLĐ tự đóng và sẽ trả lại cho NLĐ khi có nguồn. Trong khi đó, các khoản nợ trợ cấp thôi việc, công ty cam kết sẽ chi trả dần đến năm 2021!

Theo ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, việc công ty chậm giải quyết các chế độ liên quan đến NLĐ là trái quy định của pháp luật lao động. NLĐ có thể tiến hành các bước khởi kiện ra tòa án. “Công đoàn sẽ hết sức hỗ trợ, sát cánh NLĐ trong các thủ tục khởi kiện để đòi quyền lợi chính đáng” - ông Triều khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo