xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dồn sức lo Tết cho công nhân

THANH NGA

Các cấp Công đoàn TP HCM đang dốc toàn lực để mang Tết đến với công nhân khó khăn

Những ngày này, các cấp Công đoàn (CĐ) TP HCM đang dồn sức triển khai nhiều chương trình chăm lo cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Bính Thân. Với chủ trương chăm lo thiết thực, hiệu quả, tiếp cận được mọi đối tượng khó khăn, Thường trực LĐLĐ TP HCM mong muốn sẽ đem đến một cái Tết ấm cúng, tươi vui cho gần 400.000 công nhân (CN) khó khăn trên toàn TP. Mức chăm lo thấp nhất cho mỗi trường hợp là 500.000 đồng.

Nhiều chương trình chăm lo thiết thực

Tết Nguyên Đán năm nay, LĐLĐ TP HCM vẫn tiếp tục duy trì những hoạt động chăm lo hiệu quả, có sức lan tỏa, điển hình là chương trình “Tấm vé nghĩa tình” hỗ trợ vé xe Tết cho CN về quê. Như mọi năm, chương trình sẽ hỗ trợ khoảng 6.000 vé xe cho CN tích cực tham gia hoạt động CĐ, cả vợ và chồng đều là CN, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết, hiện làm việc tại các KCX-KCN có quê từ Phú Yên đến Hà Nội.


Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao quà Tết cho công nhân khó khăn khu vực Linh Trung, quận Thủ Đức Ảnh: HỒNG ĐÀO

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao quà Tết cho công nhân khó khăn khu vực Linh Trung, quận Thủ Đức Ảnh: HỒNG ĐÀO

Nét mới năm nay là chương trình đã mở rộng đối tượng hỗ trợ đến CN tại các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ. Không chỉ vậy, tại các quận, huyện ở TP HCM, LĐLĐ TP yêu cầu các cấp CĐ vận động chủ doanh nghiệp (DN) cùng tham gia chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, phấn đấu hỗ trợ 32.000 vé xe cho CN. Trong đó, chủ DN sẽ hỗ trợ 70% kinh phí, phần còn lại sẽ do CĐ các cấp trích kinh phí CĐ chi trả hoặc vận động hỗ trợ.

“Đây là chương trình chăm lo hết sức thiết thực nên nhiều năm nay, ban giám đốc công ty chúng tôi luôn ủng hộ. Sau khi hoàn tất việc điều chỉnh lương, chúng tôi đang phối hợp với ban giám đốc xét chọn các trường hợp thực sự khó khăn để hỗ trợ vé xe” - ông Nguyễn Văn Phê, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Domex (KCX Linh Trung I), bày tỏ.

Bên cạnh đó, hưởng ứng chương trình “Tết sum vầy” do Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai, LĐLĐ TP HCM lần đầu tiên sẽ tổ chức họp mặt, tặng quà cho 500 gia đình CN khó khăn, đang nuôi con nhỏ, bị mất việc làm hoặc gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Nét mới khác trong hoạt động chăm lo Tết cho CNVC-LĐ năm nay là chương trình phối hợp với 3 nhiếp ảnh gia thế hệ “8X” gồm Hồ Như Ý, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thế Dương tổ chức triển lãm, đấu giá tranh ảnh để gây quỹ chăm lo Tết cho CN khó khăn. Dự kiến, chương trình sẽ hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng để chăm lo cho các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Đa dạng cách làm

Hướng tới mục tiêu mang Tết đến với CN nghèo, đến nay, hầu hết LĐLĐ các quận, huyện và CĐ cấp trên tương đương đã khảo sát tình hình và triển khai các hoạt động chăm lo đa dạng, phù hợp.

Từ 2 tháng trước, LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM đã sớm triển khai nhiều hoạt động chăm lo vật chất lẫn tinh thần cho CN. Trong đó, điển hình là chương trình “Đón Xuân quê nhà” - phối hợp với Bến xe Miền Đông hỗ trợ vé xe Tết và tổ chức xe đưa CN về miền Trung, miền Bắc đón Tết; chương trình bán hàng giá ưu đãi với sự đồng hành và hỗ trợ của chủ DN, đưa sân chơi “Giờ thứ 9” đến cơ sở…

“LĐLĐ quận phân các đối tượng thành từng nhóm riêng biệt để có chính sách chăm lo phù hợp. Năm nay, LĐLĐ quận sẽ dành tặng 200-300 suất quà cho CN bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng người lao động nghèo là thành viên Quỹ CEP (1.000-1.200 suất), cán bộ CĐ các thời kỳ và cán bộ CĐ cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, CN ở nhà trọ, nhà lưu trú không có điều kiện về quê cũng được hưởng chính sách chăm lo đặc biệt” - ông Phạm Văn Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, cho biết.

Những ngày qua, đội ngũ cán bộ chuyên trách LĐLĐ quận 8, TP HCM cũng tất bật với công tác khảo sát, nắm tình hình sản xuất - kinh doanh của các DN khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, chăm lo Tết cho CN. Dù một số DN có khó khăn về đơn hàng nhưng đến nay, chưa có đơn vị nào thông báo không thưởng Tết cho CN.

Năm nay, LĐLĐ quận 8 cũng tranh thủ sự ủng hộ của Quận ủy, UBND quận để chăm lo cho CN nhà trọ không có điều kiện về quê đón Tết. Khác với mọi năm - việc họp mặt tất niên chỉ tổ chức tại một khu nhà trọ có đông CN ở lại, năm nay, LĐLĐ quận sẽ mở rộng tới tất cả CN ở trọ phường 16 (phường có đông CN ở trọ nhất).

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM:

Khoanh vùng doanh nghiệp khó khăn

Song song với các hoạt động chăm lo Tết cho CN khó khăn, CĐ cấp trên cơ sở phải khoanh vùng những DN khó khăn, phải thu hẹp sản xuất, DN không có khả năng thưởng Tết hoặc chủ bỏ trốn để kịp thời giám sát, bảo vệ quyền lợi của CN; đồng thời vận động nguồn kinh phí để chăm lo. Riêng đối với CĐ cơ sở, cần nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của CN và phối hợp với chủ DN giải quyết dứt điểm nhằm hóa giải bức xúc tận gốc; giám sát chặt chẽ việc trả tiền, thưởng Tết.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo