Sau 1 năm tuyên bố phá sản (ngày 31-12-2005), đến nay gần 600 lao động tại Công ty Giày Cần Thơ vẫn không được giải quyết các chế độ liên quan. Vừa qua, người lao động (NLĐ) đã gởi đơn đến các cơ quan nhờ can thiệp, bảo vệ quyền lợi.
Nợ NLĐ hơn 620 triệu đồng
Công ty Giày Cần Thơ là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập từ năm 1995, có trụ sở tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Trong thời gian từ năm 2001-2005, công ty liên tục kinh doanh thua lỗ, số nợ, lỗ kết dư qua các năm trên 8 tỉ đồng. Do vậy, đến cuối năm 2003, UBND tỉnh Cần Thơ đồng ý cho sắp xếp lại công ty, giảm nhân sự từ 1.200 người xuống còn 600 người, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Đến tháng 8-2005, UBND TP Cần Thơ đành ra quyết định cho phép bán công ty để trả nợ.
Từ khi công ty tiến hành làm thủ tục phá sản đến nay, 588 lao động phải nghỉ việc, trong khi công ty còn nợ họ 621,829 triệu đồng. Cụ thể, nợ lương ngừng việc của 2 tháng 8 và 9-2005 là 66,744 triệu đồng, chế độ nghỉ việc từ năm 2003-2005 là 525,484 triệu đồng, tiền độc hại từ tháng 4-2005 là 11,787 triệu đồng...
Chiếm dụng gần 3 tỉ đồng BHXH
Khi còn hoạt động, hằng tháng Công ty Giày Cần Thơ đều trừ lương của NLĐ để đóng BHXH, BHYT. Đến lúc công ty tuyên bố phá sản, cơ quan chức năng kiểm tra mới phát hiện từ năm 2004, công ty chỉ đóng BHXH cho 150 lao động. Còn số tiền đã trích của 438 lao động khác khoảng gần 3 tỉ đồng đã bị công ty chiếm dụng.
Do không được tham gia BHXH nên các quyền lợi liên quan như trợ cấp ốm đau, thai sản, BHYT... của NLĐ bị mất trắng. Đau lòng nhất là trường hợp của chị Nguyễn Thị Sắn, ngụ tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, bị tai nạn lao động nặng nhưng nay không được hưởng trợ cấp. Ngày 18-12-2003, công ty bị sự cố nổ lò hấp giày, chị Sắn bị phỏng tứ chi, chấn thương ngực, vỡ gan, tràn máu màng phổi... Giám định thương tật, chị bị mất sức lao động vĩnh viễn tỉ lệ 82%. Ngày
26-5-2004, công ty ra quyết định trợ cấp suy giảm khả năng lao động mỗi tháng cho chị Sắn là 406.000 đồng. Nhưng đến tháng 9-2006, công ty đột ngột ngưng trợ cấp và ngưng luôn việc hỗ trợ tiền thuốc 100.000 đồng/tháng. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Sắn ngậm ngùi nói: “Từ khi bị tai nạn đến nay, tôi phải ở nhờ nhà của người em, không thể làm gì được, với số tiền trợ cấp hằng tháng chỉ đủ để tôi mua thuốc điều trị, nay công ty cũng cắt. Công ty phá sản, tôi phải sống như thế
nào?”. Chị Lê Thị Minh, nhà ở đường Trần Quang Diệu, cũng rơi vào hoàn cảnh túng bấn. Từ lúc thất nghiệp đến nay, nhờ người thân giúp đỡ chị bán đậu hũ chiên để sống qua ngày. “Gần cả chục năm gắn bó với nghề may giày, bây giờ thất nghiệp, biết làm gì? Hy vọng được giải quyết chế độ để có chút tiền làm vốn cũng vô vọng ...!” - chị Minh xót xa nói.
|
ÔNG LÊ XUÂN TRỊ, CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TP CẦN THƠ: Bán đấu giá công ty để trả nợ Hiện nay, tổ thanh lý tài sản do TAND TP Cần Thơ thành lập đã thụ lý các khoản nợ của công ty, trong đó có nợ chính sách đối với NLĐ. Hướng tới sẽ thực hiện bán đấu giá công ty để thanh toán các khoản nợ theo Luật Phá sản doanh nghiệp. Số tiền thu được sẽ ưu tiên giải quyết chế độ cho NLĐ. Đối với 438 công nhân không được tham gia BHXH thì công ty buộc phải tự chi trả 20% tiền BHXH cho NLĐ. Những trường hợp bị tai nạn lao động, công ty phải có trách nhiệm thanh toán đúng theo các chế độ bảo hiểm hiện hành. BÀ NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG, PHÓ GIÁM ĐỐC BHXH TP CẦN THƠ: Sớm giải quyết chế độ cho NLĐ Công ty Giày Cần Thơ còn nợ BHXH từ đầu năm 2004 đến nay với số tiền 671 triệu đồng. Vừa qua, lãnh đạo công ty xin truy đóng BHXH cho 438 công nhân còn lại. Hiện BHXH Cần Thơ đã gởi văn bản xin ý kiến của BHXH VN về vấn đề này để sớm giải quyết chế độ cho NLĐ. |
Bình luận (0)