xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khó dẹp “cò” XKLĐ

Bài và ảnh: MAI NGUYỄN

Tình trạng doanh nghiệp để cán bộ làm “cò” hoặc cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài mượn giấy phép để tuyển chọn lao động xảy ra khá phổ biến

“Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp (DN) phải trực tiếp tuyển chọn lao động, quản lý chặt chẽ các chi nhánh của mình. Nhưng thời gian qua vẫn có một số DN vi phạm, buông lỏng quản lý để cán bộ, chi nhánh của mình tuyển dụng lao động không đúng quy định. Việc kiểm tra, phát hiện vi phạm là rất khó...”. Trao đổi với phóng viên về hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ), ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, thừa nhận như vậy.
 
img

Người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin, tránh đăng ký đi XKLĐ qua “cò”

Cán bộ làm “cò”

Trước Tết Nguyên đán, theo mẩu rao vặt trên trang vatgia.com, phóng viên liên hệ đăng ký sang Qatar với  nhân viên tuyển dụng của một DN tại Hà Nội. Người này cho biết DN vừa tuyển đủ lao động nhưng ngay sau đó chủ động đề nghị cung cấp thông tin để giúp làm visa sang Qatar thông qua hợp đồng của một DN khác. Qua tìm hiểu, khi nhận lao động thông qua giới thiệu của dạng “cò” này, DN có đơn hàng đưa lao động sang Qatar phải chi hoa hồng bình quân 2 triệu đồng/người.

Trong thời gian Báo Người Lao Động hợp tác với Công ty CP Thương mại Châu Hưng triển khai chương trình tạo nguồn lao động xuất khẩu cho Malaysia, chúng tôi thường xuyên nhận được đề nghị hợp tác tuyển lao động từ một số cán bộ của những DN XKLĐ có uy tín. Thậm chí dù đã ngưng chương trình gần 2 năm nhưng gần đây, vẫn có một vài cá nhân liên hệ cung ứng lao động cho chương trình và đặt thẳng chuyện ăn chia hoa hồng: cứ giới thiệu được 1 lao động sang Malaysia, chương trình phải chi hoa hồng  1 - 2 triệu đồng. Giám đốc một DN XKLĐ có trụ sở tại Hà Nội nhìn nhận việc cán bộ của DN này đi làm “cò” cho DN khác không phải là cá biệt.

Nhờ hưởng lợi từ ăn chia hoa hồng giới thiệu, nhiều cán bộ làm “cò” bất chấp hậu quả, thậm chí dấn sâu vào các đường dây lừa đảo, gây rủi ro, thiệt hại cho người lao động.  Mới đây nhất là vụ anh Nguyễn Quang Hạnh (Nghi Lộc, Nghệ An), đăng ký đi làm việc ở Angola qua Chi nhánh Công ty Cosevco Nghệ An, bị sát hại dã man vào ngày 21-1. Bước đầu cơ quan chức năng xác định cái chết của anh Hạnh có  liên quan đến việc ông Phạm Viết Văn, giám đốc chi nhánh công ty này, lợi dụng chức năng để tuyển dụng anh Hạnh cho một đường dây đưa người sang Angola trái phép.  

 Tiếp tay cho “cò”

Theo quy định, DN phải trực tiếp tuyển chọn lao động nhưng thực tế, đa phần các DN không thể tự mình trực tiếp tuyển lao động mà họ tìm đến các cá nhân, tổ chức bên ngoài. Cục Quản lý lao động ngoài nước trong năm qua đã phát hiện khá nhiều vi phạm kiểu này. Điển hình như Công ty TNHH MTV Mỹ Thuật Trung ương - Cefinar không trực tiếp tuyển chọn lao động để đưa đi làm việc ở Đài Loan mà giao việc này cho các cá nhân tổ chức bên ngoài. Thậm chí, Công ty CP Cung ứng lao động và Thương mại Hải Phòng không trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài mà để cá nhân bên ngoài tuyển chọn lao động sang một thị trường mới ở Nam Mỹ, gây thiệt hại cho gần 100 lao động...

Theo đánh giá của Cục Quản lý lao động ngoài nước, một trong những thị trường thời gian qua để xảy ra tình trạng DN bắt tay với “cò” nhiều nhất là Đài Loan. Hiện có 67 DN XKLĐ của Việt Nam được Đài Loan cấp phép cung ứng lao động. Số DN này đã thành lập trên 240 chi nhánh, cơ sở đào tạo, văn phòng giao dịch để tuyển lao động. Đáng nói là phần đông DN cho các tổ chức, cá nhân Đài Loan mượn tư cách pháp nhân, thông qua các đầu mối nói trên tuyển chọn lao động trái quy định. Vì giao khoán toàn bộ nên nhiều DN không kiểm soát được hoạt động của họ, bao gồm cả công tác tuyển chọn, đào tạo, quản lý lao động ở nước ngoài và việc thu phí trước khi đi. Hậu quả của việc tiếp tay cho “cò” này là mức phí của lao động Việt Nam sang Đài Loan lên đến 5.600 - 6.000 USD/người, cao hơn chi phí sang các nước khác rất nhiều.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo