Ông Trần Văn Hằng - Cục trưởng Cục Quản lý lao động với nước ngoài (QLLĐVNN) - cho biết: “Từ 1-11-2002, Luật Liên bang (LB) Nga về địa vị pháp lý của công dân nước ngoài trên lãnh thổ LB Nga được Quốc hội Nga thông qua sẽ có hiệu lực. Điều đó đồng nghĩa với việc LB Nga mở cửa thị trường lao động cho lao động nước ngoài vào làm việc. Đây là cơ hội tốt cho lao động Việt
Lao động nhập cư phải trả lệ phí khoảng 100 USD/người
Theo số liệu do Cơ quan Di trú LB Nga cung cấp, hiện nay mỗi năm Nga cần khoảng từ 1 đến 1,5 triệu lao động nhập cư. Tuy nhiên, vấn đề nan giải nhất của Nga là không kiểm soát được nguồn lao động nhập cư, nhất là nhập cư bất hợp pháp. Hiện số người nhập cư có đăng ký ở Nga là khoảng 300.000 người nhưng trong thực tế, con số này cao gấp 10 đến 15 lần. Tình hình này đã gây nên tình trạng thất nghiệp cho dân địa phương và số người nhập cư trái phép hàng năm đã đưa ra khỏi nước Nga hàng tỉ đô la Mỹ. Điều này buộc Nga phải ban hành Luật LB về địa vị pháp lý của công dân nước ngoài trên lãnh thổ LB Nga để kiểm soát việc nhập cư. Luật này được cụ thể hóa bằng những văn bản dưới luật quy định về thẻ nhập cư, cấp quota lao động nước ngoài cũng như thành lập các trạm kiểm soát nhập cư, thanh tra nhập cư... Theo các văn bản quy định mới nhất này, lao động nước ngoài khi nhập cư vào LB Nga phải trả ba khoản lệ phí là: lệ phí nhập cư; lệ phí lao động và mua thẻ nhập cư. Thẻ nhập cư có các màu sắc khác nhau dùng cho các đối tượng khác nhau như sinh viên, du lịch, lao động... Tổng số ba khoản lệ phí trên trung bình khoảng 100 USD/người. Đối với những người nhập cư trái phép sẽ bị xử phạt hành chính, nếu tái phạm sẽ bị xử theo Luật Hình sự.
Cơ hội lớn cho lao động Việt
Trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước, giữa Việt Nam và LB Nga (Liên Xô cũ) đã ký một hiệp định về hợp tác lao động và đã có hàng chục vạn lao động Việt Nam sang làm việc ở đây. Hiện nay, số lao động Việt
Mục tiêu của nền kinh tế Nga là tiến tới một nền công nghiệp tiên tiến và quy mô lớn. Chính vì vậy, theo ông Hằng, thị trường lao động Nga đang rất cần những lao động trong ngành xây dựng và trong các nhà máy có dây chuyền sản xuất hiện đại. Thời mà Nga nhập ồ ạt lao động phổ thông của Việt
Ông Trần Văn Hằng khẳng định: “Trong quá tình tiếp xúc với phía bạn để xây dựng hiệp định, phía bạn vẫn đánh giá rất cao và có thiện cảm đặc biệt với lao động Việt
103.610 người đã từng lao động ở Nga Từ năm 1981 đến 1989, đã có 103.610 người đi hợp tác lao động tại Nga (lúc này là Nhà nước Liên Xô), trong đó có 52.916 lao động nữ, 20.311 lao động có tay nghề, chưa kể số học nghề chuyển sang hợp tác lao động. Các ngành nghề chủ yếu là cơ khí, dệt, may, chế biến thực phẩm..., xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, nông, lâm nghiệp... (Nguồn: Cục QLLĐVNN) |
Bình luận (0)