xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lớn khôn thêm từ trại hè

HỒNG ĐÀO

Mạnh mẽ hơn, tình cảm hơn và sống có trách nhiệm hơn, đó là cảm nhận của nhiều phụ huynh khi cho con dự Trại hè Thanh Đa

Mới ngày nào còn là trại viên  tung tăng chơi đùa, giờ đây, họ đã là kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan quân đội...  Như Hiền Thục, từ một cô bé rụt rè, giờ đã trở thành ca sĩ nổi tiếng; hay như một Hải Phượng với tiếng đàn tranh réo rắt đã chinh phục bạn bè quốc tế yêu thích âm nhạc dân tộc. Đó chỉ là 2 trường hợp điển hình trưởng thành từ Trại hè Thanh Đa. Và tối hôm qua, 3-6, Trại hè Thanh Đa lần thứ 35 với chủ đề “Tự hào biển đảo quê hương”, đã chính thức khai mạc tại cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP HCM. Một mùa hè vui, khỏe, bổ ích lại đến với hàng ngàn con CNVC-LĐ TP.
 
img
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy và LĐLĐ TP HCM cắt bánh sinh nhật
mừng Trại hè Thanh Đa tròn 35 tuổi vào tối 3-6     Ảnh: TẤN THẠNH

Phong phú, hấp dẫn

Để có được dáng dấp của trại hè ngày hôm nay là cả một chặng đường dài vừa làm vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện của bao thế hệ cán bộ Công đoàn (CĐ) TP. “Những ngày đầu giải phóng, cuộc sống bộn bề khó khăn. Khi đó, chị Trần Thị Kim Luyến, Trưởng Ban Nữ công Liên hiệp Công đoàn TP, mong muốn có một môi trường cho các con CNVC-LĐ vui chơi, rèn luyện sức khỏe để học tập tốt và Trại hè Thanh Đa ra đời từ ý tưởng đó. Tiêu chuẩn tuyển chọn rất khắt khe, các cháu phải là cháu ngoan Bác Hồ, cha mẹ phải là lao động giỏi. Do vậy, cháu nào được chọn đi trại hè rất vui và hãnh diện lắm”- bà Nguyễn Thị Kim Em, nguyên chuyên viên Ban Nữ công LĐLĐ TP, nhớ lại.

Thời gian đầu, sinh hoạt trại hè còn đơn giản, chủ yếu tạo cơ hội cho con CNVC-LĐ vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Với mong muốn đa dạng hóa nội dung sinh hoạt, giúp trại hè trở thành điểm đến lý tưởng của con CNVC-LĐ, từ năm 1989 trở đi, LĐLĐ TP đã chủ động phối hợp với Thành đoàn TP tổ chức. Cùng với việc thay đổi chủ đề sinh hoạt hằng năm và cách tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, Trại hè Thanh Đa ngày càng hấp dẫn hơn, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của con CNVC-LĐ. Ở đó, không chỉ được ca hát, vui chơi, giao lưu kết bạn, các em còn được học những bài học làm người, biết yêu thương, sẻ chia khó khăn cùng các bạn trang lứa.

Trải nghiệm khó quên

Với những ai từng có một phần tuổi thơ gắn bó với Trại hè Thanh Đa thì đó là kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Một tuần sinh hoạt tại trại hè là khoảng thời gian hết sức bổ ích khi các em được hòa mình vào cuộc sống tập thể, được vun đắp tình yêu quê hương, đất nước qua những bài học lịch sử sinh động. Đặc biệt, ở đây, các em còn được rèn kỹ năng sống tự lập - một bài học hết sức mới mẻ đối với những em lần đầu xa gia đình để đến với trại hè.

 “Đêm cuối cùng ở trại hè là một kỷ niệm khó quên với bản thân tôi. Những cuốn nhật ký được chuyền tay nhau, những dòng lưu bút viết vội. Tất cả vừa truyền tải thông điệp yêu mến  vừa là sợi dây gắn kết tình cảm bạn bè. Qua đợt trại, tôi và bạn bè đồng trang lứa thấy mình trưởng thành hơn nhiều, trút bỏ được cái tôi ích kỷ, nhỏ nhen”- anh Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Sơn, quận Tân Phú, TP HCM, nói. Ngày chia tay, nhiều bạn trẻ cứ ôm nhau khóc ròng với lời hẹn: Gặp nhau ở trại hè năm sau. Và sau mỗi lần tham gia trại hè, em nào cũng cố gắng học tập tốt để được đi lần sau.

Với những người có 20 năm gắn bó với trại hè như anh Bùi Bá Tòng, Trại hè Thanh Đa là nơi lưu lại những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ. “Đó là những giây phút thiêng liêng và là những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò. Tôi rất mừng khi từ trại hè này, nhiều em đã trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội”.
 

Trưởng thành về mọi mặt

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, khẳng định: “Từ Trại hè Thanh Đa, nhiều em đã trưởng thành, đem hết khả năng, hiểu biết của mình để xây dựng TP thân yêu. Dù ở bất cứ đâu, với cương vị công tác nào, các em vẫn mang trong lòng những kỷ niệm thân thương của thời thơ ấu, những hình ảnh đầy ắp tiếng cười trong tình yêu thương của bạn bè ở Trại hè Thanh Đa”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo