xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mạo hiểm theo đuổi đam mê

Bài và ảnh: HUỲNH NGA

Tự tin, dám nghĩ, dám làm..., Phan Minh Khánh đã thành công trong nghề thiết kế, thi công hồ thủy sinh

Trải một lớp phân bón, cát và sỏi vào chiếc hồ có chiều dài 1,5 m, anh Phan Minh Khánh, Giám đốc Công ty Green Chapter Việt Nam, dùng chiếc ống nhỏ dẫn nước vào hồ. Khi nước đã đầy, anh Khánh đưa những gốc cây khô vào, bắt đầu tạo dáng. Đôi tay của anh uyển chuyển dưới làn nước. Đặt thêm những viên đá to quanh gốc cây để cố định, tạo hình, anh dùng chiếc kẹp gắp những cành rong, rêu, dương xỉ chôn vào đất. Gặp nước, rong và lá cây xòe ra, biến chiếc hồ vốn khô cằn trở nên xanh mướt. Anh Khánh lùi ra xa, ngắm tác phẩm vừa hoàn tất.  
 
img

Phan Minh Khánh bên những hồ thủy sinh do anh thiết kế

Thoải mái, sáng tạo

Khi được hỏi vì sao không thả cá ngay vào hồ cho đẹp, anh Khánh giải thích: “Nếu thả ngay thì cá sẽ chết do nước hồ còn thiếu ôxy. Phải chờ đến 1 tuần sau và khi đó, các loại rong rêu, cây cỏ phát triển tốt, tạo môi trường tự nhiên cho cá sinh sống”. 

Tốt nghiệp Khoa Công nghệ Thực phẩm Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, Phan Minh Khánh không nghĩ rằng mình lại gắn bó với nghiệp thiết kế hồ thủy sinh. “Ra trường, tôi trở thành nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho Nhà máy Chế biến thực phẩm Đồng Nai. Ngoài giờ làm việc, tôi thường làm hồ thủy sinh để giúp người thân trong gia đình thư giãn sau những ngày bận bịu căng thẳng” - anh kể. Cũng trong quá trình thiết kế, Khánh nhận thấy thế giới thủy sinh luôn cho anh cảm giác thoải mái, sự sáng tạo không ngừng. Đó chính là động lực để anh tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.

Thời gian đầu mới bước vào nghề, Khánh đã gặp không ít khó khăn nhưng bằng niềm đam mê, anh đã vượt qua tất cả để khẳng định tay nghề. “Tác phẩm đầu tiên tôi thiết kế có tên gọi Tương phản, kết hợp bởi những loại rong, rêu đủ sắc màu cùng đàn cá, tép tung tăng bơi lượn. Với tác phẩm này, tôi đã được nhiều bạn đọc trên Diễn đàn Chim - Cá cảnh Việt Nam bình chọn, giành nhiều giải thưởng, trong đó có giải tác phẩm xuất sắc nhất dành cho thể loại hồ thủy sinh” - anh Khánh nhớ lại.

Từ thành công ấy, anh nghỉ việc ở nhà máy để chuyển sang công việc thiết kế hồ thủy sinh. Ngày Khánh thôi việc, nhiều đồng nghiệp và người thân trong gia đình đã ngăn cản vì họ cho rằng anh quá mạo hiểm với nghề mới khi chưa biết thị trường tiêu thụ ra sao.

Để cuộc sống thêm xanh

Năm 2009, anh Khánh tình cờ gặp giám đốc Green Chapter - một công ty chuyên thiết kế và lắp đặt hệ thống sinh cảnh ngập nước có trụ sở tại Singapore. Sau những lần gặp gỡ, trao đổi, giám đốc Green Chapter quyết định hợp tác với anh để thành lập một công ty con tại Việt Nam. Tháng 7-2011, Công ty Green Chapter Việt Nam chính thức ra đời dưới sự điều hành của chàng giám đốc trẻ 26 tuổi.

Cho tôi xem những tác phẩm như Avatar, hồ cá biển... với những cành san hô còn sống kết hợp cùng rong rêu, dương xỉ và cả đàn cá tung tăng bơi lội, anh Khánh cho biết: “Nếu như hồ thủy sinh theo phong cách Hà Lan thường dùng các loại cây để tạo nên vẻ đẹp thì ở hồ thủy sinh theo phong cách Nhật, cần dùng gỗ, đá kết hợp với nhau. Để có một hồ thủy sinh đẹp, người thiết kế phải có ý tưởng từ ban đầu. Trong quá trình thiết kế, phải làm sao để cân bằng giữa số lượng cá tôm và các loại cây thủy sinh vì rong rêu cung cấp ôxy cho cá tôm và ngược lại, chất thải của cá tôm có thể trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây”.

Hiện nay, công ty của Khánh đã thu hút khách hàng là các doanh nghiệp, hộ gia đình. Ngoài thiết kế, thi công hồ cá thủy sinh, công ty còn đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc, bảo trì hồ tại nhà. Khánh còn thành công trong việc nhân giống gần 30 loại tôm, cá có nguồn gốc tại Việt Nam cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Anh tâm sự: “Thông qua những hồ thủy sinh, tôi mong muốn có thể góp một chút công sức, dù là nhỏ nhất, vào việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, đem không gian xanh đến cho mọi người, mọi nhà”.
 
Ông Roland Seah, Giám đốc Green Chapter, tự hào: “Năm 2011 vừa qua, anh Khánh đã thành công khi thiết kế chiếc hồ dài 7 m tại Trung tâm Thương mại Katong Mall ở Singapore. Bằng sự sáng tạo của mình, chiếc hồ thủy sinh đã được nhiều du khách trầm trồ khen ngợi khi đến đây mua sắm, giải trí”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo