Tuy nhiên, trong 19 hồ sơ người tự ứng cử, chỉ có 14 hồ sơ hợp lệ. Trả lời báo chí về 5 trường hợp tự ứng cử không hợp lệ, ông Châu Minh Tỷ cho biết: Năm trường hợp này là đảng viên nhưng không được tổ chức Đảng đồng ý giới thiệu. Trong 14 trường hợp tự ứng cử hợp lệ có 3 nữ và 2 trường hợp là đại biểu HĐND TP khóa VI tái ứng cử. Tổng cộng 163 hồ sơ hợp lệ sẽ được giao cho Ủy ban MTTQ TP vào 8 giờ ngày 26-2, chuẩn bị cho Hội nghị Hiệp thương lần II, thỏa thuận danh sách sơ bộ người ra ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2004-2009 sẽ được tổ chức vào chiều 27-2.
. Sáng 25-2, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND TPHCM kiểm tra, giám sát tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử tại huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Đây là hai đơn vị mới thành lập, đội ngũ cán bộ chưa có kinh nghiệm, nhưng đã có nhiều cố gắng thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đúng luật, đúng tiến độ, đúng thành phần và thể hiện tinh thần dân chủ thống nhất cao. Việc lựa chọn người ra ứng cử theo cơ cấu định hướng đạt tỉ lệ khá tốt.
Ông Lê Minh Nhựt, Phó Chủ tịch HĐND TP - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử TPHCM, đánh giá cao tiến độ các bước chuẩn bị bầu cử của huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Quan điểm chung của Đảng là mong muốn nhiệm kỳ HĐND ba cấp lần này có nhiều người tự ứng cử và được đắc cử. Một số kiến nghị cụ thể phát sinh từ thực tế địa phương đã được ông Lê Minh Nhựt giải quyết dứt điểm từng trường hợp. Việc quận huyện mới thành lập, chưa có chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, kể cả cấp phường thì sớm liên hệ với Sở Nội vụ TP để được hướng dẫn, và HĐND cấp trên một cấp được quyền chỉ định quyền chủ tịch HĐND cấp dưới.
Về quyền bầu cử và ứng cử của công dân, Luật Bầu cử đại biểu HĐND có ghi: “Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử”, nhưng không nói rõ người ra ứng cử tạm trú hay thường trú. Vấn đề này tùy từng trường hợp cụ thể mà giải quyết. Công nhân ở các khu công nghiệp tập trung có quyền bầu cử không và bầu cử mấy cấp? Theo ông Lê Minh Nhựt, khi tính số đại biểu được bầu có số công nhân ấy, thì họ được bầu cử đủ ba cấp.
Bình luận (0)