xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày hội gắn bó, nhân văn

​Bài và ảnh: NGÂN HÀ

Các hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Công nhân đã góp phần san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn

Dù thức dậy từ 4 giờ để kịp chuẩn bị các món ăn bán trong Ngày hội Công nhân (CN) do Công đoàn (CĐ) Y tế TP HCM tổ chức tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhưng chị Hoàng Thị Quý (điều dưỡng Bệnh viện Ung bướu TP) vẫn rất vui. Đó cũng là tâm trạng chung của gần 1.000 CNVC-LĐ trong ngành khi tham gia những hoạt động ý nghĩa tại ngày hội.

Không chỉ là giải trí

Từ 7 giờ, khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã đông đúc, sôi nổi với các hoạt động: ẩm thực, bán hàng giảm giá, thi kéo co, thi thể dục đồng diễn, văn nghệ, trao Mái ấm CĐ, tuyên dương lao động giỏi...

Gian hàng của Bệnh viện Ung bướu đông nghẹt khách mua với 2 món chè đậu xanh và bún xào. Vừa múc chè cho khách, chị Quý vừa đon đả mời: “Chè đậu xanh nước dừa thanh mát, ngọt lịm, tốt cho sức khỏe trong mùa nắng nóng đây. Tiền bán chè được sung vào Quỹ Mái ấm CĐ của CĐ ngành để chăm lo cho CNVC-LĐ khó khăn, mọi người ủng hộ nhiệt tình nhé!”.

CNVC-LĐ ngành Y tế TP HCM tham gia hội thi thiết kế bữa ăn giữa ca cho người lao động
CNVC-LĐ ngành Y tế TP HCM tham gia hội thi thiết kế bữa ăn giữa ca cho người lao động

Rất đông người nhà bệnh nhân đã dự ngày hội với sự thích thú xen lẫn ngạc nhiên. Thoáng chút ngỡ ngàng ban đầu nhưng sau đó, thấy mọi người hồ hởi tham dự ngày hội, chị Lê Thị Thùy Linh, quê ở Bình Phước, dần quen với không khí náo nhiệt. Sau khi mua cho con gái 2 bộ quần áo giảm giá, chị tranh thủ đến gian hàng ẩm thực để thưởng thức món đậu hũ.

“Lần đầu dự ngày hội, thú thật tôi rất bất ngờ. Ngày hội không chỉ có nhiều hoạt động giải trí mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc. Mua sắm tại ngày hội là cách tôi ủng hộ phần nào các mảnh đời có hoàn cảnh không may” - chị Linh bày tỏ.

Ngày hội càng có ý nghĩa hơn khi lần đầu tiên CĐ ngành Y tế TP HCM tổ chức hội thi thiết kế bữa ăn giữa ca cho người lao động. Tiêu chí hội thi đưa ra là bữa ăn phải đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh, đủ các món cơm, canh, mặn, xào và tráng miệng với giá 15.000 đồng/người. Bà Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch CĐ ngành Y tế TP, cho biết: “Công thức chế biến, hình ảnh từng món ăn sẽ được chúng tôi lưu lại, sau đó in thành sách để gửi các doanh nghiệp tham khảo. Đây là những bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, giá cả hợp lý và các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tin tưởng”.

Xây dựng hình ảnh đẹp

Ngày hội “Công chức, viên chức, người lao động” do CĐ Viên chức TP HCM tổ chức mới đây cũng thu hút rất đông CNVC-LĐ tham gia. Ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa như: biểu diễn tiểu phẩm, trò chơi vận động, tặng quà cho CNVC-LĐ khó khăn...

Hoạt động mới, thu hút hơn 400 CNVC-LĐ tham gia là hội thi “Nụ cười công chức, viên chức, người lao động”. Thể lệ hội thi rất đơn giản: mỗi CNVC-LĐ chụp một tấm ảnh bên cạnh áp-phích có hàng chữ “Nụ cười công chức, viên chức, lao động”. Sau đó, ban tổ chức hội ý và chọn ra 20 người có nụ cười đẹp nhất để trao giải.

“Lâu nay, trong quá trình thực thi công vụ, không ít cán bộ, công chức thường bị “chê” là ít thân thiện, hòa nhã khi tiếp dân. Một nụ cười thân thiện trong ứng xử hằng ngày không chỉ tạo thiện cảm với người dân mà còn xây dựng hình ảnh đẹp về đội ngũ công chức, viên chức” - ông Lương Tuấn Anh, Phó Chủ tịch CĐ Viên chức TP, bày tỏ.

Trong khi đó, Ngày hội CN do LĐLĐ quận 5, TP HCM tổ chức mới đây cũng để lại ấn tượng đẹp với hàng trăm CNVC-LĐ trên địa bàn. Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động trao sổ tiết kiệm cho 15 CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cầm trong tay quyển sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Hòa, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam, không kìm được xúc động. Ít ai biết được khi chị Hòa mắc bệnh ung thư thì cũng là lúc hạnh phúc gia đình chị tan vỡ. Con trai ở với cha, một mình chị ra ngoài thuê nhà ở cùng đứa cháu. “Một mình chống chọi bệnh tật, có lúc tôi tưởng đã gục ngã. Thế nhưng, tôi còn may mắn vì được đồng nghiệp giúp đỡ, tổ chức CĐ quan tâm, chia sẻ” - chị Hòa bộc bạch.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Động viên tinh thần người lao động

Khuyến khích các cấp CĐ đa dạng hóa hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho CNVC-LĐ là chủ trương của LĐLĐ TP trong Tháng CN lần 8. Bám sát thực tiễn đời sống người lao động, nhiều CĐ cấp trên cơ sở đã có những cách làm linh hoạt, sáng tạo và ý nghĩa, góp phần động viên CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vững tin về tương lai. Sự chủ động ấy của tổ chức CĐ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về một tổ chức đại diện cho người lao động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo