GS-TS khoa học Đặng Đức Trạch sinh ngày 3- 4- 1930, tại xã Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Từ năm 1949-1954 ông theo học khóa đầu tiên Đại học Y dược tại chiến khu Việt Bắc. Ông tham gia xây dựng bộ môn vi sinh- dịch tễ và giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội; giữ chức trưởng khoa vi trùng- miễn dịch, phụ trách cơ sở sản xuất các vắc xin và chế phẩm sinh học của viện; Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ. Ngoài ra, ông tham gia chế tạo và cung ứng vắc xin phòng bệnh cho chiến trường B; tham gia và tiếp quản các Viện Pasteur Sài Gòn, Pasteur Nha Trang, Đà Lạt; xây dựng các kế hoạch tiếp tục triển khai các hoạt động khoa học về vi sinh- dịch tễ tại cơ sở mới giải phóng và chống dịch bệnh cho miền Nam.
Với những cống hiến trên, ông đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng III, Huân chương Lao động hạng III, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Giải thưởng khoa học VIFOTEC hạng ba, danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Huân chương Độc lập hạng nhì, Giải thưởng Công nghệ Nhà nước, Huy chương Vì thế hệ trẻ... GS-TS khoa học Đặng Đức Trạch là một trong những người đã tham gia sáng chế ra vắc xin phòng chống lao (BCG), chế tạo vắc xin tả và hằng năm được sử dụng rộng rãi trong các chương trình tiêm chủng mở rộng và có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về các loại vắc xin...
Bình luận (0)