Sau khi tham dự hội nghị cạnh tranh ASEAN lần 2 với chủ đề “Mua bán và sáp nhập (M&A) những tác động đến khu vực ASEAN” vừa tổ chức tại TPHCM, ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch HĐTV Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC), cho biết: “Tôi đã có thêm những kiến thức về M&A. Hiện có nhiều công ty công nghệ thông tin (CNTT) và phát triển phần mềm nước ngoài có ý định mở rộng quy mô hoặc tìm kiếm đối tác đầu tư là các doanh nghiệp (DN) phần mềm tại Việt Nam. Chính vì thế, con đường mua bán và sáp nhập không thể tránh khỏi”.
Đam mê công nghệ
Ông Chu Tiến Dũng trước đây từng là chuyên viên điện toán Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Thủy lợi); phó giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ trẻ TPHCM; hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại ngữ Tin học Thành đoàn TPHCM; phó giám đốc và giám đốc QTSC... Đảm nhận nhiều vị trí khác nhau nhưng suốt thời gian làm việc, ông đều gắn bó với lĩnh vực công nghệ bởi ông cho rằng muốn đóng góp cho sự phát triển đất nước không gì hơn là biết ứng dụng CNTT trong quản lý.

Ông Chu Tiến Dũng (X) cùng lãnh đạo TP tham quan Công ty Global Cybersoft Việt Nam
Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây
Dưới sự quản lý của ông, Cổng Thông tin điện tử TPHCM (Cityweb) được hình thành, tập hợp 88 website hiện có của toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện. Cityweb cũng là nơi cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác đến nhân dân. Bên cạnh đó, QTSC còn cung cấp hệ thống “Một cửa điện tử” mà qua đó, người dân có thể dùng phương tiện liên lạc thông dụng nhất hiện nay là điện thoại để được trả lời tự động về tình trạng hồ sơ bằng thoại, tin nhắn. Nhờ vậy người dân được cung cấp thông tin ở mọi lúc, mọi nơi.
Với những đóng góp tích cực ấy, ông Chu Tiến Dũng đã vinh dự được chọn là một trong 12 nhà lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu năm 2011. Không dừng lại ở vai trò lãnh đạo QTSC, ông còn đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội Tin học TPHCM - nơi đang thu hút 200 hội viên tham gia. Ông Dũng tâm sự: “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục làm cho các DN tại QSTC phát triển mạnh mẽ, tạo ra sản phẩm dịch vụ có giá trị không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước. QTSC sẽ là mô hình để các địa phương khác học tập, tạo thành một chuỗi các công viên phần mềm các tỉnh, thành”.
Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đánh giá: “QTSC đã tạo môi trường thuận lợi để các DN trong và ngoài nước phát triển ngành công nghiệp phần mềm, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho nước nhà. Từ đó, đóng góp vào sự phát triển cho ngành công nghiệp phần mềm TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung”. |
Bình luận (0)