Trước đó, ngày 4-7, Vụ Bảo hộ Lao động (Bộ LĐ-TB-XH) đã có văn bản gửi Vụ Bảo hiểm Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) đề nghị cho ý kiến về việc giải thích rõ nghề “may công nghiệp” đủ điều kiện để xếp vào lao động loại IV (lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm). Theo đó, quan điểm của Vụ Bảo hộ Lao động là người lao động trực tiếp làm công việc may các loại sản phẩm (vải, len, da, giày...) trong dây chuyền may công nghiệp ở các doanh nghiệp (DN) và có đặc điểm về điều kiện lao động “tư thế lao động gò bó, công việc đơn điệu, căng thẳng thị giác và mệt mỏi thần kinh tâm lý” thì được xếp vào công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm loại IV.
Tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động vào sáng 7-7, ông Lê Bạch Hồng, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết: Chúng tôi đồng tình với quan điểm của Vụ Bảo hộ Lao động về việc công nhận lao động làm may công nghiệp trong các doanh nghiệp sản xuất các loại sản phẩm vải, len, da, giày... được xếp vào công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm loại IV. Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có văn bản trả lời chính thức cho Vụ Bảo hộ Lao động. Sau khi Vụ Bảo hộ Lao động tổng hợp trình lãnh đạo, Bộ LĐ-TB-XH sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể cho các địa phương theo tinh thần trên trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)