Tại lễ tổng kết 10 năm Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM sáng 29-12, ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TP, đánh giá: “Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh cùng với các học bổng khác như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Hưởng... đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khuyến học trong học sinh, sinh viên TP. Đặc biệt, học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã góp phần làm phong phú nội dung hoạt động của tổ chức CĐ, mở rộng các hoạt động xã hội CĐ trong việc chăm lo thiết thực hơn đời sống người lao động”.
Sức lan tỏa của một phong trào
Trong những năm 1990-1993, TPHCM là một trung tâm kinh tế năng động của cả nước thực hiện chính sách đổi mới kinh tế, đời sống người lao động từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, đại bộ phận CNVC-LĐ làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng con CNVC-LĐ phải bỏ học. Trước thực trạng đó, Đại hội VI CĐ TPHCM (1993-1998) đã phát động phong trào vận động xây dựng Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh trong toàn hệ thống CĐ TP. Mục đích ban đầu của học bổng là góp phần hạn chế việc lưu ban, bỏ học, khuyến khích các cháu học tập tốt hơn. Đối tượng ưu tiên là học sinh phổ thông, con CNVC-LĐ nghèo; học sinh chăm ngoan, học giỏi; học sinh có thành tích tham gia hoạt động Đội ở trường... Quỹ được xây dựng chủ yếu ở CĐ cơ sở để kịp thời chăm lo con CNVC-LĐ của đơn vị.
Bà Mai Thị Bích Vân, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TP, cho biết: “Quỹ đã lấy tên Nguyễn Đức Cảnh - một trong những người lãnh đạo đầu tiên của tổ chức CĐ Việt Nam, người đã hiến đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và đã hy sinh khi còn rất trẻ. Lúc sinh thời, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một học trò được Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu quý hết mực vì tinh thần ham học hỏi. Xuất phát từ đó, Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh mang một ý nghĩa động viên rất lớn cho những học sinh, sinh viên nghèo tiếp tục phấn đấu”. Đến nay, phong trào vận động gây Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã có một sức lan tỏa lớn, thu hút được sự đồng thuận trong hầu hết CNVC-LĐ TP. Nhiều CĐ có biện pháp phối hợp với thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp đưa chỉ tiêu xây dựng quỹ học bổng vào thỏa ước lao động tập thể, nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, chương trình hoạt động của CĐ, xem đây là một nội dung kiểm tra, đánh giá hoạt động CĐ hằng năm.
Nâng cao hiệu quả chương trình học bổng
Ông Nguyễn Huy Cận, cho rằng: “Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã đi được một chặng đường dài từ sự tiếp sức của rất nhiều CNVC-LĐ toàn TP. Nay ngọn lửa đó cũng đang được tiếp tục nuôi dưỡng từ chính những người đã nhận được học bổng như Nguyễn Minh Trung và rất nhiều bạn trẻ thành đạt khác... Mười năm xây dựng quỹ học bổng, nhiều CĐ cơ sở đã xác định: Hoạt động CĐ thông qua phong trào học bổng Nguyễn Đức Cảnh là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên với nhiều hình thức của tổ chức CĐ trong việc năng động tìm nguồn ủng hộ cho quỹ như: LĐLĐ quận Thủ Đức vận động Công ty Điện tử Samsung và Công ty TNHH Kinh Đô ủng hộ mỗi năm 50 triệu đồng, CĐ cơ sở Công ty Thái Tuấn vận động chủ doanh nghiệp được 100 triệu đồng, Công ty May Việt Tiến, Việt Hưng đã in vé số phát hành nội bộ lấy tiền xây dựng quỹ đồng thời vận động mạnh thường quân là khách hàng của công ty ủng hộ cho quỹ; CĐ Công ty Liên doanh Vĩnh Hưng ngoài việc hỗ trợ kinh phí cho CĐ hoạt động, mỗi năm còn ủng hộ gần 80 triệu đồng cho quỹ học bổng của công ty. Trong nhiều dịp đại hội, CĐ các cấp còn vận động đại biểu khách mời không tặng hoa, quà mà quy thành tiền để ủng hộ quỹ...
Từ những thành tựu đạt được, tại hội nghị lần thứ bảy Ban Thường vụ LĐLĐ TP đã thông qua nghị quyết về nâng cao hiệu quả hoạt động học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Theo đó, diện được xét học bổng sẽ được mở rộng ra cho các đối tượng là sinh viên, học nghề với mức học bổng thích hợp. Không chỉ chăm lo cho các cháu bằng học bổng, Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh còn động viên, khen thưởng cho những em đã có sự phấn đấu, học tập tốt bằng những chuyến du lịch, dã ngoại... Nghị quyết cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các CĐ cơ sở trong việc tham mưu cho thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp trích quỹ phúc lợi, vận động các mạnh thường quân, người đã từng nhận học bổng nay đã đi làm, có thu nhập ủng hộ xây dựng quỹ...
----------------------
Bà Hà Thị Là, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TPHCM:
Tạo điều kiện để người lao động gắn bó hơn với tổ chức CĐ
CĐ các cấp và người lao động đều đồng tình ủng hộ chủ trương vận động xây dựng Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh của LĐLĐ TP, từ đó, góp phần thiết thực chăm lo cho con CNVC- LĐ, làm phong phú hơn nội dung hoạt động của tổ chức CĐ. Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã tạo sự chuyển biến tích cực ở cơ sở, khơi dậy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, giúp người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn có điều kiện chăm lo việc học hành của con em, yên tâm công tác và gắn bó hơn với đơn vị, với tổ chức CĐ.
----------------------
10 năm: 35 tỉ đồng
- Các cấp CĐ đã trao tổng cộng 240.115 suất học bổng với số tiền 35 tỉ đồng cho các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.
- Năm 2004, LĐLĐ TP còn trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp TP cho 343 học sinh, sinh viên với tổng số tiền 258,9 triệu đồng. Trị giá từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng/suất.
- Số CĐ cơ sở có phong trào học bổng hiện nay so với năm đầu tiên đã tăng 3,5 lần (từ 483 tăng lên 1.681 đơn vị).
----------------------
10 năm tiếp sức, gom những hạt vàng
“Nếu không được học bổng tiếp sức kịp thời, có lẽ tôi đã không có được ngày hôm nay” - Nguyễn Minh Trung, công tác tại Công ty Quản lý Công trình giao thông Sài Gòn, cho biết. Cha mất sớm, hai anh em Trung nương vào đôi vai gầy tần tảo của mẹ. Với đồng lương của một công nhân cầu đường, chị Nguyễn Thị Mỹ Lan không lo nổi cho 2 anh em Trung ăn học đàng hoàng. Ngoài giờ học, Trung phải theo mẹ gánh chè đi bán. Chị Lan nhớ lại: “Tiền học phí của mấy đứa nhỏ ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ. Nhiều đêm giật mình thức giấc chỉ vì những khoản nợ...”. Thấy hoàn cảnh của chị, CĐ Công ty Quản lý Công trình giao thông Sài Gòn đã quyết định tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho hai anh em Trung. Tri ân sự giúp đỡ của mọi người, liên tục 10 năm, cậu bé Trung luôn là học sinh, sinh viên giỏi. Tốt nghiệp Trung học Giao thông Công chánh, Trung xin về công tác tại công ty của mẹ, nơi đầy tình nghĩa với gia đình mình.
Trung không phải là trường hợp duy nhất, 10 năm chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã tiếp sức cho rất nhiều học sinh, sinh viên vững bước trên con đường học tập... Ông Trương Trần Đạt, Chủ tịch LĐLĐ quận 3, nhìn nhận giá trị cao nhất mà Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã làm được đó chính là kịp thời tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên tiếp tục con đường học hành, phát huy khả năng của mình. Cũng từ đó, rất nhiều em đã đạt được những thành tích cao như Nguyễn Lê Kim Khánh, học sinh giỏi Anh văn cấp TP, được đi tham quan Singapore; Nguyễn Văn Quang Huy, giải nhất Tin học TP; Hoàng Thị Thanh Huyền, 12 năm liền đạt học sinh giỏi cấp TP, đạt huy chương đồng giải Olympic môn văn năm học 2002-2003; em Huỳnh Khánh Phúc Hậu, 12 năm liền là học sinh giỏi, đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia, huy chương vàng Olympic môn văn, hiện là sinh viên năm 3 Đại học Ngoại thương TPHCM...
Bình luận (0)