Mở đầu cuộc mít-tinh, toàn thể những người tham dự đã nghe lời tuyên đọc bức thư gởi ngài Chủ tịch Hạ nghị viện Hợp chủng quốc Hoa Kỳ của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bức thư có đoạn viết: “Hơn 22 năm qua, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực sự sống trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và đã thu được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng, có ý nghĩa ích đạo lợi đời và được các tầng lớp tăng ni, Phật tử, nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước tin cậy”.
Tiếp đó, đại diện giới tăng ni phát biểu đã nêu rõ: Vấn đề được nêu trong Nghị quyết H.Res 427 của Hạ nghị viện Hoa Kỳ (kể cả Nghị viện châu Âu), thực chất là một sự áp đặt, một sự phá hoại sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Như Niệm nhấn mạnh: “Đại giới đàn Thiện Hòa với hơn 1.500 tăng ni giới tử tham dự được khai mạc trọng thể hôm nay và kéo dài trong 3 ngày đủ chứng minh những lập luận được nêu trong nghị quyết của Hạ nghị viện Hoa Kỳ là bịa đặt và xuyên tạc... Mọi hình thức hoạt động nhân danh một tổ chức không còn tư cách pháp nhân đều là mạo xưng, là phá hoại sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam. Cá nhân nào bắt lịch sử quay lui là có tội với lịch sử hơn 2.000 năm Phật giáo Việt Nam”. Đại diện cho đông đảo Phật tử TP khẳng định: Giáo hội Phật giáo được hình thành là thành tựu của một quá trình lâu dài qua các cuộc vận động thống nhất Phật giáo. Trong quá trình ổn định, phát triển, Phật giáo Việt Nam có một vài cá nhân vì lợi ích riêng, có những tiêu cực gây phân hóa nội bộ, phá hoại truyền thống đoàn kết, hòa hợp của lịch sử hơn 2.000 năm Phật giáo Việt Nam là điều không thể chấp nhận được.
Sau lễ mít-tinh, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Hòa. Đây là một hoạt động Phật sự quan trọng “nhằm giúp tăng ni hậu học có đủ giới phẩm để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm giáo hội, xây dựng cõi tịnh độ tại thế gian”. Đại giới đàn Thiện Hòa còn tiếp tục đến hết ngày 5-12-2003.
Bình luận (0)