xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thu hút đoàn viên bằng phúc lợi

NHÓM PHÓNG VIÊN

Các giải pháp tập hợp căn cơ và chăm lo có chiều sâu do các Công đoàn cấp trên cơ sở tại TP HCM triển khai đã góp phần thu hút ngày càng đông người lao động gia nhập Công đoàn

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân (CN) lần thứ 15 năm 2023 với chủ đề "Kết nối CN, xây dựng tổ chức", mới đây LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM đã trao quyết định thành lập 15 Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp (DN), kết nạp 158 đoàn viên.

Sáng tạo vì người lao động

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, cho biết tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở do LĐLĐ quận phát động kéo dài từ ngày 23-4 đến 31-5 với mục tiêu phát triển mới từ 1.000 - 2.000 đoàn viên Công đoàn. Mục tiêu là nâng tỉ lệ đoàn viên ở khu vực ngoài nhà nước đạt 90%-95%/tổng số lao động đủ điều kiện.

Thu hút đoàn viên bằng phúc lợi - Ảnh 1.

Đại diện LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tặng quà cho đoàn viên nghiệp đoàn .Ảnh: MAI CHI

Để thực hiện mục tiêu trên, LĐLĐ quận đã ký kết chương trình phối hợp với 2 Công ty CP Rạng Đông Tourist và Công ty CP Đầu tư Siêu thị Công đoàn Việt Nam. Theo nội dung ký kết, ngoài phối hợp chăm lo cho đoàn viên khó khăn và cam kết 100% người lao động (NLĐ) tham gia tổ chức Công đoàn, 2 DN này sẽ cùng LĐLĐ quận vận động thành lập ít nhất 2 nghiệp đoàn (NĐ), phát triển từ 400-700 đoàn viên. Với sự tham gia tích cực của Công ty CP Đầu tư Siêu thị Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ quận đã thành lập thêm 3 NĐ, gồm: NĐ lao động nghề xây dựng, NĐ lao động làm thuê và NĐ lao động ngành mộc; với tổng số 234 đoàn viên.

Ông Nguyễn Long Tươi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Siêu thị Công đoàn Việt Nam, chia sẻ thông qua hoạt động bán hàng bình ổn giá phục vụ NLĐ tại các khu nhà trọ và điểm sinh hoạt văn hóa của DN (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), đội ngũ nhân viên của công ty đã chủ động tiếp cận, tuyên truyền về lợi ích thiết thực khi tham gia tổ chức Công đoàn đến NLĐ, từ đó giới thiệu cho LĐLĐ quận. Song song với công tác tuyên truyền vận động NLĐ, công ty cũng sẽ tạo việc làm cho NLĐ. Đơn cử như đoàn viên NĐ xây dựng sẽ được bố trí vào làm tại các công trình của công ty; đoàn viên NĐ lao động làm thuê có thể làm công việc giao hàng.

Vui mừng khi được quan tâm, chăm sóc

Tại quận Bình Thạnh, TP HCM, qua phối hợp với UBND 20 phường trên địa bàn, LĐLĐ quận đã cho thành lập 3 NĐ mới, nâng tổng số NĐ đang quản lý lên 8 NĐ với trên 1.000 đoàn viên. Quận Bình Thạnh là một trong những Công đoàn cấp trên quản lý số đoàn viên NĐ đông nhất thành phố.

Bên cạnh chú trọng phát triển đoàn viên, việc duy trì hoạt động NĐ để NLĐ thấy được lợi ích khi tham gia Công đoàn rất quan trọng. Vì vậy, ngoài các hoạt động chăm lo cho NLĐ khó khăn, bán hàng bình ổn giá, tuyên truyền phổ biến pháp luật, LĐLĐ quận còn tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng làm việc nhằm tạo cơ hội tiếp cận về việc làm cho các đoàn viên NĐ. Với những giải pháp căn cơ nói trên, nhiều NLĐ ban đầu còn ngần ngại tham gia thì nay đã tự nguyện xin gia nhập NĐ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, đoàn viên NĐ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, bộc bạch: "Lớn tuổi nên khi gia nhập NĐ, tôi chỉ mong được chăm lo khi hữu sự. Do vậy, khi được tạo điều kiện theo học các lớp đào tạo nghề miễn phí, tôi rất vui".

Tại lễ khai mạc Tháng CN mới đây, LĐLĐ quận 5, TP HCM cũng đã phối hợp UBND và Công an phường 11, quận 5 ra mắt NĐ xe ôm với 20 đoàn viên. Ngoài đồng phục, mỗi đoàn viên NĐ còn được nhận một phần quà trị giá 300.000 đồng. Ông Phạm Duy Hồng, Chủ tịch NĐ xe ôm, cho hay trước đây các thành viên NĐ hành nghề tự do nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc đón, trả khách. Vào NĐ và được trang bị đồng phục, anh em rất mừng vì được tạo điều kiện hoạt động. Đến nay, LĐLĐ quận 5 đã thành lập 10 NĐ với khoảng 450 đoàn viên ở các ngành, nghề: mầm non tư thục, bốc xếp, làm tóc, xe ôm công nghệ, rác dân lập... Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, LĐLĐ quận cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật, hội thi tay nghề để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đoàn viên các NĐ.

Mong một điểm tựa

Biết tin LĐLĐ quận Bình Tân thành lập NĐ lao động làm thuê, bà Võ Thị Huệ đã nhanh chóng đăng ký và vận động chồng (chạy xe ôm truyền thống) cùng tham gia. Bà Huệ có hơn 10 năm phụ bếp tại một siêu thị trên địa bàn quận và đã từng là đoàn viên Công đoàn. Sau đợt dịch COVID-19, bà bị cắt hợp đồng lao động và trở thành lao động tự do.

"Từng là đoàn viên nên tôi hiểu rõ lợi ích khi tham gia Công đoàn. Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, hoàn cảnh lại khó khăn nên rất cần một chỗ dựa tin cậy. Gia nhập NĐ, tôi chỉ mong được quan tâm, hỗ trợ lúc ngặt nghèo" - bà Huệ bày tỏ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo