Nguyên nhân bao trùm để TPHCM thực hiện tốt các cuộc vận động là chúng ta đã thực hiện lời dạy của Bác Hồ về đại đoàn kết toàn dân. Điều này hơn lúc nào hết chứng tỏ chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Bác Hồ rất độc đáo, rất sáng suốt, rất Việt
Vì lợi ích chung của cộng đồng
Tìm điểm tương đồng, giải quyết hài hòa lợi ích trên cơ sở phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Con số 550/1.776 được công nhận Khu dân cư Văn hóa năm 2003 dù chưa áp đảo về mặt số lượng nhưng với các tiêu chuẩn giải quyết các bức xúc của xã hội, như: không có ma túy, không mại dâm, không phạm pháp hình sự, không còn hộ nghèo đã như thổi một luồng gió mới yên lành, thực sự mang lại nhịp sống lành mạnh trên địa bàn dân cư. Để có được những điều này, không gì khác ngoài sự đóng góp của nhân dân. Chỉ tính trong năm 2003, nhân dân tự nguyện đóng góp 700 tỉ đồng để cải tạo môi trường sống. Trong đó, điển hình là các khu phố 1, phường Phước Bình (quận 9) góp 1 tỉ đồng; khu phố 9, phường 2 (quận Tân Bình) góp 1,3 tỉ đồng; khu phố 4, phường 1 (quận Gò Vấp) góp gần 1 tỉ đồng để làm đường, trồng cây, xây dựng khu sinh hoạt văn hóa. Chính sự chung sức, đồng lòng của dân đã tạo nên một ý nghĩa to lớn: Cuộc vận động đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức của nhân dân TP; làm cho khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng khắng khít và mở rộng; hệ thống chính trị được củng cố thêm; Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng gắn bó với nhân dân hơn, tích lũy được kinh nghiệm vận động quần chúng.
Tập hợp tiếng nói chung, hành động chung
Nhờ vận dụng tốt phương châm trên, các phong trào của MTTQ đã phát huy được truyền thống đoàn kết, nhân ái. Từ năm 2001 đến cuối năm 2003, người dân, CNVC-LĐ TP đã đóng góp trên 66 tỉ đồng góp phần giúp các hộ nghèo, phường xã nghèo vươn lên làm thay đổi bộ mặt của 20 phường, xã nghèo: xây dựng 1.240 nhà tình nghĩa, nhà tình thương; trao hơn 6.600 suất học bổng; cấp 1.735 xe đạp cho trẻ em nghèo hiếu học; gắn 1.858 điện kế; làm nhà vệ sinh tự hoại; trao hàng chục ngàn phần quà cho người nghèo trên địa bàn. Không chỉ góp công, góp của chăm lo cho dân nghèo TP, người dân, CNVC-LĐ của TP còn đóng góp gần 95 tỉ đồng (trong 5 năm qua) ủng hộ cho đồng bào các tỉnh bị thiên tai. Qua các phong trào trên, mỗi năm, TP có hàng chục ngàn gương điển hình “người tốt việc tốt” ở mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi dân tộc, tôn giáo. Cuộc vận động “Vì người nghèo” đã góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của TP: Cuối năm 2003, đã cơ bản xóa hết hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập bình quân 250.000 đồng/người/tháng ở 12 quận nội thành và 200.000 đồng/người/tháng ở ngoại thành. Thành công của chương trình này một lần nữa chứng tỏ sức mạnh đại đoàn kết: Người dân, các tổ chức đoàn thể, đơn vị đã tự nguyện đóng góp 1.000 tỉ đồng trong tổng số hơn 1.500 tỉ đồng mà TP huy động được.
Lắng nghe và thấu hiểu
Với cấu trúc xã hội đa dạng, nhiều tầng lớp dân cư, nhiều dân tộc, tôn giáo cùng hòa đồng sinh sống, các phong trào do Ủy ban MTTQ TP vận động, triển khai đã vận dụng sáng tạo quan điểm của Bác Hồ: “Đoàn kết tất cả những người thật sự yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, không phân biệt họ thuộc đảng phái nào, tôn giáo nào, tầng lớp nào và quá khứ họ đã hợp tác với phe nào”.
TPHCM có hơn 500.000 người Hoa, gần 10.000 người Khmer, người Chăm cùng chung sống hòa hợp với cộng đồng người Kinh và ngày càng có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của TP. Họ cũng được các cấp chính quyền quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Sự đồng thuận xã hội trên cơ sở lấy mục tiêu độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là tiền đề quan trọng và là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đại đoàn kết dân tộc. Hiện nay, Ủy ban MTTQ TPHCM có 25 tổ chức thành viên và 106 ủy viên, trong đó có nhiều cá nhân tiêu biểu trong các tôn giáo, dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài. Tiến sĩ Trần Thành Long cho biết: “TPHCM vừa kết nạp thêm hai thành viên là Hiệp hội Doanh nghiệp người VN ở nước ngoài tại TP và Hiệp hội Doanh nghiệp các khu công nghiệp TPHCM. Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận chú trọng mời gọi thành viên là các cá nhân tiêu biểu trong tôn giáo, dân tộc thiểu số tham gia, nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết xây dựng TP, đất nước”.
Bình luận (0)