Ông Trần Văn Danh, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết: “Ðẹp có tính tốt là giúp được gì cho anh em thì làm, chứ không hề tính toán thiệt hơn. Khi thấy anh em công nhân (CN) sử dụng “gàu vét bùn” cũ không hiệu quả lại phải lặn sâu xuống nước hôi thối, Ðẹp đã tìm cách cải tiến gàu vét bùn với giá thành 150.000 đồng/chiếc. Nhờ đó, CN đỡ vất vả, năng suất lại tăng gần 50% so với trước. Nhưng cái làm được hiệu quả nhất của anh Ðẹp chính là cải tiến “bàn cảo và trái khế cào bùn”. Theo CN Huỳnh Ngọc Thanh, bàn cảo cũ quá lớn không sử dụng được trong những con hẻm nhỏ. Muốn thông cống, hố ga, CN chỉ còn cách ngâm mình trong bùn dùng thanh tre thông qua, nhưng chỉ được thời gian ngắn sẽ bị nghẹt lại (do tiết diện thanh tre không lớn). Nay CN chỉ cần đứng trên miệng cống dùng bàn cảo cải tiến, hiệu quả công việc tăng gấp nhiều lần và tiết kiệm cho công ty hàng trăm triệu đồng. Giám đốc công ty Nguyễn Thành Sơn nhận xét: “Không chỉ là thợ giỏi, anh Ðẹp còn là người bạn, người thầy của anh em trong đội duy tu. Hầu hết CN mới vào nghề đều được anh tận tình hướng dẫn, dạy nghề, giúp công ty có một đội ngũ thợ kế thừa vững vàng”. Từ một CN bình thường, Nguyễn Văn Ðẹp được ban giám đốc đề bạt làm đội trưởng đội duy tu. Năm 1998, anh Ðẹp vinh dự được đứng vào hàng ngũ Ðảng và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vào cuối năm 2001. Ngoài ra, anh còn được Tổng LÐLÐ Việt
Anh Ðẹp cho rằng, thành công mà anh đạt được nhờ sự quan tâm của công ty và sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng nghiệp. Bao giờ anh cũng luôn cho rằng mình chỉ đóng góp một phần nhỏ trong sự thành công trên. Ðặc biệt, tháng 6-2002, ở tuổi 50, anh Ðẹp cùng anh em trong đội nghiên cứu và đã chế tạo thành công “quần áo không thấm nước cho CN khi xuống hầm ga”. Sáng kiến này đã được Hội đồng Giám định công ty chấp nhận về giá thành và tính hiệu quả, đưa vào sản xuất vào đầu tháng 9-2002.
Bình luận (0)