icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xã Thái Mỹ: Anh hùng thời chiến, anh hùng thời bình

Bài và ảnh: Trần Nam Dương

Xã không còn hộ nghèo, không còn nhà tranh tre, 95% hộ dân có xe gắn máy, 98% hộ có tivi . Người dân trong xã đóng góp hàng tỉ đồng để làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng...

Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi - TPHCM có gần 2.400 hộ dân với hơn 11.000 nhân khẩu. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Thái Mỹ đã phải gánh chịu nhiều bom đạn của kẻ thù và một thời gian dài từng được biết đến như là một địa phương nghèo nhất của TPHCM với 24% hộ nghèo, hằng năm thiếu ăn đến 6 tháng; 70% nhà dân là nhà lá; đường giao thông nắng bụi, mưa lầy... Những hình ảnh đó nay chỉ còn trong ký ức của nhiều người dân. Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây đã từng bước vượt qua khó khăn, xóa nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát triển làng nghề

Chúng tôi đến thăm cơ sở sản xuất sọt xuất khẩu của gia đình bà Lê Thị Huých ở ấp Mỹ Khánh B, xã Thái Mỹ vào một buổi trưa. Dù đã hơn 12 giờ, nhưng hàng chục người vẫn đang mải miết làm việc để chuẩn bị cho lô hàng xuất đi Đài Loan. Bà Huých cho biết, bình quân mỗi năm gia đình bà xuất hơn 3 tỉ đồng các sản phẩm mây, tre, lá, nhờ đó đã giải quyết việc làm trực tiếp cho 70 lao động với thu nhập bình quân 45.000 đồng đến 75.000 đồng/người/ngày. Anh Trương Thạch Vũ, công nhân khâu xỏ nẹp, cho biết những lúc cao điểm, anh thu nhập hơn 100.000 đồng/ngày. Ngoài ra, cơ sở của bà Huých còn tạo việc làm thêm cho gần 1.000 lao động khác những lúc nông nhàn. Theo bà Nguyễn Thị Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ, sản phẩm của xã đã được xuất khẩu đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó tập trung hai thị trường lớn là Nhật Bản, Đài Loan. Phát triển thế mạnh này, Thái Mỹ đã sử dụng nguồn vốn xóa đói giảm nghèo hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất để tạo việc làm cho người nghèo. Trung bình một năm, 5 cơ sở sản xuất mây, tre, lá xuất khẩu được xã cho vay 200 triệu đồng (mỗi cơ sở nhận một lao động vào làm được vay 5 triệu đồng). Cách làm này đã góp phần tạo việc làm ổn định cho gần 400 lao động và hơn 3.000 người khác có thêm thu nhập từ đan hàng xuất khẩu.

Chung tay chăm lo cộng đồng

Dấu tích của sự nghèo khó ngày càng được xóa dần trên đất Thái Mỹ. Dọc theo những con đường liên ấp được trải bê tông nhựa nóng là những ngôi nhà hai, ba tầng lầu mọc lên ngày càng nhiều. Ông Bùi Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ, cho biết xã không còn hộ nghèo, không còn nhà tranh tre, 95% hộ dân có xe gắn máy, 98% gia đình có tivi. Khi cuộc sống từng gia đình đã bớt khó khăn, người dân trong xã có điều kiện chung tay chăm lo đời sống cộng đồng và đã đóng góp hàng tỉ đồng để xây dựng 315 nhà tình thương, 197 nhà tình nghĩa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng... Chỉ mới đây thôi, người dân Thái Mỹ đã đóng góp 750 triệu đồng (50% kinh phí) để làm hệ thống điện với 320 bóng đèn cao áp chiếu sáng cho tất cả các con đường liên ấp. Với những thành tích đã đạt được, xã Thái Mỹ đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động. Và huyện Củ Chi đã quyết định chọn xã Thái Mỹ làm thí điểm xây dựng đề án nông thôn mới phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hỗ trợ người nghèo đi lao động hợp tác

Một điểm nổi bật của chính quyền xã Thái Mỹ là bảo lãnh, hỗ trợ vốn cho người nghèo để thế chân đi lao động xuất khẩu. Chị Nguyễn Thị Huê, 31 tuổi, nhà ở ấp Mỹ Khánh A, cho biết trước đây chị làm công nhân may với mức lương 600.000 đồng/tháng. Chồng chị cũng làm thợ cho một cơ sở gia công cơ khí với thu nhập tương tự. Cuộc sống vợ chồng chị khó khăn, nhà ở lụp xụp. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chị được vay vốn để đi lao động hợp tác ở Nhật Bản 3 năm và đã tích lũy được số vốn kha khá. Chẳng biết số kha khá là bao nhiêu, nhưng căn nhà chị hiện nay rộng rãi, tường gạch, nền lát đá hoa, mái lợp ngói đỏ au với nhiều trang thiết bị tiện nghi trong nhà. Chị Huê xúc động nói: “Nhờ có sự hỗ trợ của địa phương, gia đình tôi mới có được cuộc sống như hôm nay”. Bà Đức cho biết, cả xã có 622 người đi lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, trong đó có 38 trường hợp hoàn cảnh khó khăn, không có tiền thế chân đã được xã bảo lãnh cho vay vốn (bình quân 20 triệu đồng/người) để đi hợp tác lao động. Trung bình, mỗi lao động sau 3 năm đi lao động ở nước ngoài tích lũy được 150 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo