xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuân yêu thương

Bài và ảnh: THANH NGA

Nhiều hoạt động chăm lo Tết đang được các cấp Công đoàn thực hiện nhằm mang lại cái Tết ấm áp cho người lao động khó khăn

Hội thi ẩm thực với chủ đề "Xuân yêu thương" do LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM vừa tổ chức tại Công viên Làng Hoa Gò Vấp đã tạo được dấu ấn đẹp trong lòng CNVC-LĐ và người dân trên địa bàn quận. Điều khiến chương trình tạo được tiếng vang và sự lan tỏa không chỉ vì đây là sân chơi bổ ích để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trổ tài mà còn bởi ý nghĩa nhân văn của chương trình, đó là quyên góp kinh phí để tặng vé xe và chăm lo cho công nhân (CN) nghèo trong dịp Tết Kỷ Hợi sắp tới. Đây cũng là hoạt động khởi đầu cho chuỗi chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVC-LĐ nghèo của LĐLĐ quận.

Góp Tết cho công nhân nghèo

Đây là năm thứ 3, chương trình được Công đoàn (CĐ) quận tổ chức nên được đầu tư kỹ lưỡng về cả chất lượng lẫn quy mô thực hiện. Chia sẻ về quá trình thực hiện chương trình, bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch LĐLĐ quận, cho biết lần đầu tiên hội thi được tổ chức là dịp Tết nguyên đán 2017, vốn là một sân chơi nhưng lại được đông đảo CNVC-LĐ nhiệt tình ủng hộ nên đã mang lại thành công ngoài mong đợi. Hơn 100 triệu đồng đã được các đơn vị đóng góp vào quỹ chăm lo cho CN nghèo. Nhận thấy chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, CĐ quận quyết định duy trì hoạt động này hằng năm. Năm nay, lần thứ 3 chương trình được tổ chức với quy mô lớn hơn và thu hút lượng khách đông hơn các năm trước.

Xuân yêu thương - Ảnh 1.

CNVC-LĐ quận Gò Vấp tham gia ngày hội ẩm thực để tạo nguồn kinh phí chăm lo Tết cho công nhân nghèo

Hội thi với 89 gian hàng ẩm thực được các đội đến từ các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học… trang trí đẹp mắt, bày bán hơn 200 món ăn mặn, ngọt mang đậm bản sắc các vùng miền, đã thu hút hàng ngàn CNVC-LĐ và người dân địa phương tham gia, tham quan và mua ủng hộ. "Nhờ lượng thực khách đông nên chỉ trong vòng 2-3 giờ, các gian hàng đã bán hết 200 phần ăn. Điều đó cho thấy đây không chỉ là sân chơi riêng của CNVC-LĐ mà tạo được sự cộng hưởng trong cộng đồng" - bà Yến cho biết.

Lần thứ ba tham gia chương trình, rút kinh nghiệm từ lần đầu, CĐ Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đã vận động toàn thể người lao động cùng chung tay tham gia từ việc lên ý tưởng món ăn, chế biến, trang trí gian hàng sao cho độc đáo, hấp dẫn thực khách. Nhờ vậy mà gian hàng của trường được trang trí rất sáng tạo, tràn ngập không khí Tết. "Với 2 món là chè bắp và bún thịt nướng, mỗi món 100 phần ăn nhưng nhờ đội đông người nên thời gian chuẩn bị rất nhanh. Mỗi năm, gian hàng của trường đều mang lại lợi nhuận, dù chỉ vài triệu đồng nhưng ai tham gia cũng cảm thấy vui vì đây không chỉ là một sân chơi mà nó còn mang đến niềm vui và sự ấm áp cho người khác trong những ngày Tết" - bà Phan Hạnh Nhân, Trưởng Ban Nữ công CĐ trường, chia sẻ. Đó cũng là tâm trạng của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tham gia hội thi năm nay.

LĐLĐ quận cho biết sau chương trình, các đội đã trích toàn bộ lợi nhuận thu được từ gian hàng của mình để gửi về ban tổ chức. Tổng số tiền thu được là gần 200 triệu đồng. Đây sẽ là nguồn kinh phí quan trọng để LĐLĐ quận thực hiện nhiều chương trình chăm lo trong đợt Tết sắp đến.

Tết cho mọi nhà

Chương trình vận động giáo viên nội thành chăm lo cho các cán bộ, giáo viên ngoại thành hoàn cảnh khó khăn vui Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cũng đang được CĐ Giáo dục TP triển khai rộng khắp trong ngành giáo dục. Đây là chương trình chăm lo có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được CĐ ngành tổ chức thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Theo bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch CĐ Giáo dục TP, nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng nên hầu hết cán bộ, giáo viên trong ngành hiểu được ý nghĩa của chương trình và tham gia nhiệt tình.

Nhờ chương trình này mà hàng ngàn suất quà Tết đã được trao tận tay những giáo viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 5 huyện ngoại thành trong mỗi dịp Tết. Năm nay, chương trình tiếp tục được thực hiện và kéo dài đến hết ngày 19-1.

Cũng theo bà Gái, ngành giáo dục là một trong những ngành đặc thù có đông lao động. Tuy nhiên theo quy định, ngành giáo dục không có quỹ để chi tiền thưởng Tết cho giáo viên mà chỉ có một phần hỗ trợ Tết. Khoản thưởng hằng năm mà các trường chi cho giáo viên là khoản kết dư cuối năm. Các đơn vị công lập phải tự cân đối chi tiêu hợp lý để dành khoản kết dư, cuối năm sẽ được chia làm quà Tết cho giáo viên, người lao động. Tuy nhiên, với các huyện ngoại thành, điều kiện dạy và học còn rất nhiều thiếu thốn nên phần kết dư rất hạn chế. Do vậy, đời sống của cán bộ, giáo viên còn nhiều khó khăn. "Việc chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để mọi gia đình đều có một cái Tết trọn vẹn là việc làm cần thiết đồng thời cũng là truyền thống tốt đẹp của ngành giáo dục nên chúng tôi duy trì hoạt động này trong suốt nhiều năm liền" - bà Gái nói. 

“Với phương châm không để một CNVC-LĐ nào không có Tết, các cấp CĐ TP đang tích cực chủ động vận động sớm các nguồn lực để tạo nguồn kinh phí chăm lo Tết cho công nhân lao động, nhất là những trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với sự nỗ lực ấy, tổ chức CĐ TP mong muốn mọi CNVC-LĐ đều có một cái Tết ấm cúng, trọn vẹn” - ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo