Ngày 26-12, sau 2 năm nhóm họp hoạt động theo hình thức tự nguyện, Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) đã chính thức ra mắt. Đây là tổ chức của các phóng viên chuyên theo dõi về lĩnh vực CNTT và truyền thông, được sự bảo trợ của Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT). Hiện CLB có hơn 20 thành viên đến từ các cơ quan báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh, các báo điện tử, các tạp chí chuyên ngành tin học và viễn thông (trong đó có Báo Người Lao Động). Mục tiêu của CLB là nhằm tạo điều kiện để các phóng viên, nhà báo gặp gỡ, trao đổi và cùng nhau chia sẻ các kiến thức trong lĩnh vực báo chí, CNTT và truyền thông, hướng tới nâng cao hiệu quả thông tin, tăng cường việc tuyên truyền kiến thức về CNTT, phổ cập tin học, Internet, từ đó đóng góp sức mình vào sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về CNTT và Truyền thông châu Á-châu Đại Dương 2003 (ASOCIO 2003) được tổ chức tại Hà Nội, CLB Nhà báo CNTT Việt Nam đã được trao Giải thưởng Sao Khuê về truyền thông do có những đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. Nhằm tăng cường việc giao lưu và chia sẻ kiến thức, CLB hiện đang xây dựng một website thử nghiệm tại địa chỉ www.ict-press.net. Dự kiến website này sẽ được hoàn thành và ra mắt trong đầu năm 2004.
Tại lễ ra mắt, CLB Nhà báo CNTT Việt Nam đã công bố 10 sự kiện CNTT Việt Nam nổi bật năm 2003 do các thành viên CLB bình chọn. Dưới đây là 10 sự kiện được bình chọn là những sự kiện nổi bật trong năm:
1. Việt Nam đăng cai Hội nghị ASOCIO ICT Summit 2003
Hội nghị thượng đỉnh CNTT và Viễn thông châu Á-châu Đại Dương (ASOCIO ICT Summit 2003) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự tham dự của một số lượng đại biểu kỷ lục: Hơn 700 đại biểu trong đó có khoảng 260 đại biểu quốc tế đến từ 30 quốc gia trên thế giới.
2. Viettel khai trương cửa ngõ viễn thông quốc tế
Ngày 28-11, Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (Viettel) đã chính thức khai trương cửa ngõ viễn thông quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong thị trường viễn thông, chấm dứt sự độc quyền vốn tồn tại lâu nay của Tổng Công ty BCVT Việt Nam (VNPT).
3. Ra mắt hệ điều hành Vietkey Linux
Ngày 4-9, Vietkey Group đã chính thức công bố Hệ điều hành Vietkey Linux phiên bản 3.0 cùng những ứng dụng cơ bản (soạn thảo, duyệt web, bảng tính, mail, multimedia...) với giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt.
4. Chương trình đưa Internet đến trường học
Tháng 4-2003, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ BCVT đã ký thỏa thuận hợp tác đưa Internet đến 100% các trường đại học, cao đẳng và trung học phổ thông trong cả nước. Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu triển khai, chương trình này đã được giới báo chí dự đoán là không thể hoàn thành trong năm 2003 như mục tiêu đã đặt ra đồng thời cũng không mang lại những hiệu quả thật sự như mong muốn.
5. Giảm giá 12 loại cước viễn thông và Internet
Một đợt điều chỉnh giảm cước được xem là lớn nhất từ trước tới nay đã được Bộ BCVT quyết định thực hiện bắt đầu từ ngày 1-4.
6. Mạng ĐTDĐ sử dụng công nghệ CDMA đầu tiên
Sau nhiều năm độc chiếm thị trường điện thoại di động (ĐTDĐ) của doanh nghiệp chủ lực VNPT (MobiFone và VinaPhone), thị trường này đã bị phá thế độc quyền bằng sự ra mắt của ĐTDĐ S-Fone sử dụng công nghệ CDMA. Sự kiện này đã trở thành “chất kích thích” có lợi cho người sử dụng, buộc hai mạng ĐTDĐ MobiFone và VinaPhone phải đẩy nhanh tiến độ đưa công nghệ lên 2,5 G với sự ra mắt của dịch vụ GPRS.
7. Chính thức được phép cung cấp dịch vụ điện thoại Internet
Sau nhiều lần trì hoãn, Bộ BCVT cũng đã phải đi tới quyết định cho phép các doanh nghiệp viễn thông được phép cung cấp dịch vụ điện thoại Internet. Với việc cho phép này, người sử dụng lần đầu tiên được sử dụng dịch vụ điện thoại giá rẻ gấp nhiều lần so với trước đây.
8. Chính thức cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng ADSL
Dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao ADSL lần đầu tiên được cung cấp tại Việt Nam. Sự ra mắt của dịch vụ này đã phần nào giải tỏa sự trông đợi của những khách “ghiền” Internet vốn đang kêu ca rất nhiều về tốc độ rùa bò của Internet. Tuy nhiên, sau một vài tháng cung cấp, dịch vụ này vẫn chưa đạt được tốc độ như mong muốn đặt ra ban đầu của các khách hàng.
9. Việt Nam đoạt 3 cúp vàng tại APICTA 2003
Ngành CNTT và truyền thông Việt Nam lần đầu tiên đã tạo được bước đột phá với 5 giải thưởng có được tại cuộc thi Giải thưởng CNTT và Truyền thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APICTA 2003) diễn ra tại Thái Lan từ ngày 6 đến 8-12. Với 10 sản phẩm dự thi, Việt Nam đã xuất sắc dành được 3 cúp vàng của Ban Giám khảo.
10. Và những cuộc phá rào...
Thị trường viễn thông Việt Nam 2003 cũng được ghi nhận với những cuộc “vượt rào” của Trung tâm Công nghệ Phần mềm TPHCM (SSP) lắp đặt vệ tinh VSAT khi chưa được cho phép, FPT cung cấp dịch vụ Internet phone khi chưa có quyết định cuối cùng của Bộ BCVT. Tuy không thể chấp nhận và khuyến khích những hành vi vượt rào nhưng dù sao, sự kiện SSP và FPT cũng đã có tác động ít nhiều tới việc cải thiện sự trì trệ về hành chính vốn tồn tại lâu nay tại các bộ, ngành ở Việt Nam.
Bình luận (0)