Lập tuyến phòng thủ
Các bạn hãy xem như đang ở trong một trận đánh mà chúng ta phải ở vào thế “tử thủ”, việc xây dựng càng nhiều lá chắn càng tốt, nhưng cũng phải đáp ứng yêu cầu cho việc rút lui hoặc phản kích và bảo đảm đừng quá nặng máy. Có nhiều phần mềm có thể làm được việc này, nhưng theo kinh nghiệm của riêng tôi, những phần mềm đã được đem rao bán, nhưng có bản “free” hoặc sau đó “bị bẻ khóa”(code) đều tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường. Chắc chắn là nhà sản xuất đã cài vào đó vài đoạn mã để phá máy bạn nếu bạn muốn qua mặt họ. Bạn có thể kiểm chứng điều này bằng cách xóa hết các phần mềm diệt virus rồi cài lại Windows. Bạn sẽ thấy đủ thứ linh tinh ở đâu bỗng ồ ạt đổ bộ vào máy bạn. Do đó, ở phần này tôi chọn Windows Firewall (Start/Control Panel/Windows Firewal) và Firewall (Messenger/Use Firewall) của Yahoo! Messenger vừa có bản quyền, vừa nằm ngay trong máy của bạn. Hãy bật nó lên và bảo đảm là lúc nào nó cũng hoạt động.
Dùng dịch vụ chặn cuộc gọi ra nước ngoài
Chẳng lẽ bạn mua máy về chỉ để dùng chay-không truy cập Internet? Nhưng truy cập bạn lại ngại bị virus âm thầm quay số ra nước ngoài. Hãy ra bưu điện và đăng ký ngay dịch vụ chặn cuộc gọi đi nước ngoài chỉ với 16.500 đồng.
Lập đội bảo vệ
Hãy lập ra vài đội cảnh vệ bên trong máy của bạn, tôi đã tiến hành thử nghiệm khả năng tìm và diệt virus của các phần mềm thịnh hành hiện nay, dưới đây là bảng xếp hạng theo thứ tự 1, 2, 3 sau 2 lần quét: Spyware Nucker, Norton Antivirus, Microsoft AntiSpyware, AVG Antivirus, D32 Anti virus và BKAV, Lavasoft Ad-aware, Spybot S&D, Error Guard, Spy Remover, Trojan Hunter, Trojan Remover. Do đó lựa chọn hàng đầu hiện nay là: Spyware Nucker, BKAV Antivirus, D32 Antivirus-chất lượng không kém, mà đồng thời có “đóng mộc đỏ” của những chuyên gia nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay và có lợi thế là liên tục cập nhật 3 ngày/lần. Bạn hãy cài ngay và gọi chế độ tự động bảo vệ lên.
Tận dụng hết tính năng
Hãy luôn tự bằng lòng với những gì mình đang có, nhiều bạn đọc báo-thấy giới thiệu phần mềm này hay, cái kia tốt thì lại lật đật “có mới nới cũ”. Nhưng đó là nếu bạn mua của chính hãng còn mọi cái khác đều không bảo đảm. Hãy yên tâm dùng cái mình đang có, điều chủ yếu là bạn nên tận dụng hết tính năng của phần mềm bảo vệ. Theo tôi, nếu bạn không có những đòi hỏi quá cao từ công việc: Yahoo! Messenger để chat, mail, gọi điện nếu cần; Mozilla Firefox có tích hợp sẵn những trình tìm kiếm mạnh nhất hiện nay như: Google, Yahoo!, Dictionary.com, Amazon.com giúp việc duyệt web của bạn tuyệt vời hơn, bộ Office để viết đơn từ, tính toán công việc,... ACDSee (vừa gọn nhẹ, vừa không có quá nhiều tính năng mà bạn không bao giờ dùng tới như Photoshop) để biên tập hình ảnh theo khiếu thẩm mỹ của bạn, Adobe Reader để đọc những văn bản có tính hệ thống. Việc thay đổi “xoành xoạch” các phần mềm chỉ làm hư ổ đĩa và đưa virus vào máy bạn mà thôi.
Không tùy tiện cài thêm phần mềm
Không bao giờ cho bất cứ ai có thể tùy tiện gắn các phần mềm vào máy của bạn bằng cách gọi Services: vào Control Panel/Administrative/Services hoặc My computer/Local Disk (C)/Windows/System32/Services hay Start/Run, ô Open gõ services.msc và OK, dò xuống Windows Installer nhấn Enter, mục General, chọn Startup type là Disabled, còn Service status là Stopped, mục Log On, chọn This account, bạn thiết lập thêm Password, và OK.
(Còn tiếp)
Bình luận (0)