Tuy nhiên, theo các chuyên gia tin học, một vấn đề đau đầu đi song song với những người hay tham gia các cuộc trưng cầu ý kiến trên mạng hay những người đăng ký sử dụng e-mail miễn phí từ các trang web Yahoo!, Hotmail... là nhiều robot Internet được thiết kế tự động (gọi tắt là “bot”) cũng bắt chước làm những điều tương tự như họ. “Bot” tạo ra nhiều tài khoản e-mail rất khó ngăn chặn, kiểm tra và chúng rất lý tưởng cho việc gửi spam (thư rác) đến nhiều người sử dụng e-mail nghiêm túc.
Những nhà nghiên cứu trường Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh đã tạo ra hệ thống an toàn có tên Gimpy ngăn chặn các chương trình “bot” lùng sục trên Internet để đăng ký nhiều địa chỉ e-mail miễn phí mới cũng như thực hiện những điều không mong đợi nói trên. Hệ thống Gimpy dựa trên sự thuận lợi là hầu hết mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra những từ với các chữ cái nguệch ngoạc, mờ hoặc đôi khi biến dạng nhưng ngược lại các chương trình máy tính, chẳng hạn như các chương trình xây dựng trên cơ sở kỹ thuật nhận dạng ký tự quang học sẽ gặp trở ngại và không nhận dạng được loại chữ như vậy. Năm ngoái, Yahoo! – một trong những nhà cung cấp dịch vụ e-mail miễn phí lớn nhất – đã bắt đầu áp dụng Gimpy thành một phần trong các thao tác đăng ký tài khoản e-mail mới. Đó là lý do vì sao sau khi điền đầy đủ các thông tin cá nhân phù hợp, người đăng ký buộc phải gõ lại chính xác một từ nhìn thấy trên màn hình mà họ được yêu cầu dưới hình thức chữ méo mó, mờ trên nền có chấm, không thuộc dạng chuẩn vào một ô bên trên trước khi được xác nhận cấp một tài khoản e-mail miễn phí với Yahoo. Với cách làm này, các chương trình “bot” đã bị ngăn chặn lại bởi vì chúng không thể đọc được các chữ đó và tất nhiên chúng thất bại trong việc tạo tài khoản mới.
Được biết, Gimpy là một trong những chương trình khác nhau của dự án CAPTCHA với tên tiếng Anh đầy đủ “Completely Automated Public Turing test to Tell Computers and Humans Apart” dưới sự dẫn dắt của giáo sư máy tính Manuel Blum trường ĐH Carnegie Mellon. GS Malik tiết lộ thách thức của hệ thống Gimpy là trở ngại lớn nhất mà nhóm ông phải đương đầu trong nỗ lực nghiên cứu về nhận dạng vật thể máy tính. Tuy nhiên nghiên cứu này còn hướng đến phát triển các chương trình có thể nhận ra con người, con vật và các vật thể khác trong bức tranh. Giáo sư Blum cũng bày tỏ hy vọng các đồng nghiệp ở ĐH California phát triển thành công nghiên cứu mới để tạo điều kiện đưa lên mạng nguồn tư liệu dồi dào của Thư viện Quốc hội Mỹ vốn rất nhiều tài liệu viết, vẽ bằng tay mà các phần mềm máy tính hiện thời gặp khó khăn trong việc nhận dạng và xử lý.
Bình luận (0)