Điều phối viên dự án Jean-Marc Suchier cho biết họ phát triển giải pháp máy tính phát hiện ra “hành vi bất thường”. Để có được định nghĩa này, các nhà nghiên cứu tiến hành phỏng vấn chuyên gia an ninh, mời diễn viên đóng kịch bản và biến chúng thành thuật toán. Họ đặt camera theo dõi, xây dựng mô hình vắng/đông người, các kiểu đi lại tiêu biểu rồi ghi nhận những gì không giống mẫu. Thách thức đặt ra cho các nhà khoa học là ánh sáng, thời tiết, đặc biệt là phân tích tâm trạng hành động của con người.
Được Liên hiệp châu Âu tài trợ, kéo dài 2 năm, trị giá 2,3 triệu euro, dự án này là một bước tiến mới trong ngành an ninh hàng không, nhưng theo các nhà khoa học thì phải tiếp tục phát triển thêm 10 năm nữa, hệ thống mới cho kết quả đáng tin cậy.
Bình luận (0)