
Khác với các loại pin trước đây, “pin nước ngọt” khi bị “chai” không dùng được nữa, nó chỉ thải ra nước và oxy, rất phù hợp với tiêu chí bảo vệ môi trường.
Nguyên lý vận hành của chiếc ĐTDĐ này, cũng như những chiếc ĐTDĐ thông thường chúng ta đang dùng. Chỉ khác là pin của ĐTDĐ là pin sinh học, có khả năng tổng hợp chất ngọt có gaz thành nguồn điện, mỗi lần sạc pin chỉ cần đổ nước ngọt, nước có gaz vào phía sau ĐTDĐ, thông qua phần vỏ trong suốt, bạn sẽ biết pin đầy hay sắp hết pin.
Theo nhà thiết kế kiêm phát minh, “pin nước ngọt” bền hơn và có giờ thoại lâu hơn 3-4 lần so với pin sạc Lithium thông thường.
Nhà thiết kế 16 tuổi Zheng Daisy cho biết, cô đến định cư và học ngành thiết kế, cảm hứng chế tạo loại ĐTDĐ này xuất phát khi một hãng điện tử Nhật trình làng thỏi pin Nopopo dùng bia, nước ngọt, nước, thậm chí là nước tiểu để chuyển hóa thành điện năng.
Cô Daisy hy vọng chiếc điện thoại này sẽ phổ biến đại trà trong vòng 5 năm tới.
Bình luận (0)