Ví dụ từ hôn nhân trong tiếng Anh “Marriage” cũng có thể được đổi thành “A Grim Era” hay mẹ vợ “Mother-in-law” được xếp lại thành “Woman Hitler.” Cũng bằng cách xếp từ, bạn có thể nhớ ngay từ ký túc xá “Dormitory = Dirty Room”, người trực điện thoại “A Telephone Girl = Repeating Hello” (người luôn lập lại điệp khúc “xin chào”).
Trang web http://www.wordsmith.org/anagram/ có nhiều từ vựng gợi ý giúp bạn liên tưởng và sắp xếp tạo từ có ý nghĩa mới. Đây cũng là một cách luyện từ cho người bắt đầu học tiếng Anh hay với những từ khó nhớ vậy. Nếu bạn ngẫu hứng cũng có thể nghĩ ra một kịch bản đảo từ để biểu diễn trong những lúc bạn bè quây quần bên nhau sẽ vui biết chừng nào. Trang web cho phép bạn điền từ và gợi ý cho bạn sắp xếp từ, tuy nhiên bạn cũng có thể tự mình nghiền ngẫm. Kết quả thường mang cho bạn bất ngờ như một người tên Mark tỏ tình với người bạn gái là Amanda đã đảo ngược từ như thế này “For my love... Amanda = A novel of my drama” hay một số từ khác như “The eyes = They see Heavy”; “Rain? = Hire a Navy! “; “Darling I love you = Leaving your idol”; “Avoiding our yell Jason Scott Woodruff = Just acts for food now” ...
Quả là không đụng hàng phải không? Chúc bạn thư giãn với trò chơi này.
Bình luận (0)