Cách sử dụng chương trình như sau:
Bước l: Chọn hình
Trước hết bạn có thể điều chỉnh ảnh cho phù hợp với những bước tiếp theo như cho quay ảnh, hiệu chỉnh màu...
Bước 2: Tạo khuôn cho khuôn mặt
Click chuột vào 4 điểm chính để tạo vùng sẽ được chương trình tác động thay đổi để diễn tả những trạng thái tình cảm khác nhau. Bạn có thể chọn tại bất cứ điểm nào của ảnh để “sáng tác” theo ý muốn, nhưng thông thường bạn nên chọn 4 điểm, đó là: 2 điểm cuối của mắt và 2 điểm ngoài cùng của miệng.
Bạn có thể điều chỉnh bằng cách rê (drag) những điểm xác định vùng mắt, miệng cho phù hợp với khuôn mặt.
Chương trình sẽ cho bạn thấy kết quả ban đầu của ảnh dưới 2 trạng thái: “Cười mím chi” (smile) và “sầu ly biệt” (sad).
- Bước 3: Diễn xuất tình cảm
Đây là lúc bạn "xuất chiêu", bắt đối tượng phải khóc, cười theo ý muốn. Có 2 chọn lựa:
. Templates: Chương trình có sẵn rất nhiễu mẫu hỷ, nộ, ái, ố, sầu bi... và có cả mẫu vui nhộn (fun) để chọn.
. Manual Adjustment: Nếu có khả năng hoặc muốn tạo hiệu ứng độc đáo, bạn có thể tự tạo mẫu riêng cho mình:
- Head Shape: Kéo rê nút trên thanh trượt Propotion và Width để chỉnh khuôn mặt được tròn trịa hay thon thả, trái xoan, trái... ổi gì đó tùy bạn!
- Facial Features: Cho phép bạn tinh chỉnh từng chi tiết. Chọn từng điểm cụ thể như mắt, lông mày... Cả mắt và lông mày, mũi miệng hai phía trái, phải đồng thời điều chỉnh bằng cách kéo các nút trên các thanh trượt chỉnh lên xuống, co giãn, xếch lên xuống, xoay... để tạo hiệu ứng đúng theo ý bạn. Nếu thấy không ổn thì click nút Reset để trả lại tình trạng cũ. Nếu vừa ý thì click nút Keep Result.
Quá trình điều chỉnh, bạn có thể quan sát kết quả xuất hiện ngay bên trái và sử dụng Expression Strength để tăng thêm tác dụng cho “đủ đô”.
Cuối cùng, bạn đã có một bức chân dung mà ngay cả “người ấy” chẳng thể nhớ đã “diễn xuất” hồi nào! Nhưng khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi in ra để tặng!
Bình luận (0)