Không cấp tên miền vì “nhạy cảm”
Công ty Luật Gia Phạm bị VNNIC từ chối nhận hồ sơ đăng ký tên miền được xem là “nhạy cảm” như lon.com.vn; buoi.com.vn hay sex.com.vn, xxx.com.vn của ông Vũ Thái Hà, Giám đốc Công ty ECOMNET International. Ngay trong ngày 8-2, cũng có một đơn xin cấp tên miền www.buonbuoi.com.vn cũng bị VNNIC bác bỏ. Theo ông Hà, trong nhiều cuốn từ điển tiếng Việt, các từ như: buoi, lon đều không có nghĩa bậy hay trái với thuần phong mỹ tục. Từ lon trong một số từ điển tiếng Việt được hiểu nghĩa là tên riêng một loại cây, vật dụng như cái cối và vật dụng đong gạo (lon gạo). Thậm chí, ngay đến từ sex cũng được các cuốn từ điển Anh Việt giải nghĩa là tình dục hay giới tính. Tuy nhiên, theo VNNIC, những cái tên này rõ ràng là không phù hợp với thuần phong mỹ tục nên không thể nhận hồ sơ cũng như không cấp phát. Lý lẽ này của VNNIC đưa ra là khi đọc các tên miền rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những từ bậy bạ. Tuy thế, ông Hà một mực khẳng định sẽ kiện VNNIC ra tòa hành chính bởi chưa nói đến chuyện có được cấp phát hay không nhưng tại sao cơ quan này lại không tiếp nhận hồ sơ (và trả lời bằng văn bản). Đồng tình với quan điểm của ông Hà, Giám đốc Công ty Luật Gia Phạm, ông Phạm Thành Long cho rằng quy định thiếu đầy đủ như vậy đã dẫn tới những quyết định cấp phát hay không cấp phát một tên miền nào đó hoàn toàn mang tính chủ quan. Ông Long bức xúc, lý do mà cán bộ thụ lý đưa ra hết sức mơ hồ, đó là tên miền này “nhạy cảm”.
Internet không thể thiếu trong đời sống xã hội
“Tên miền đăng ký không được bao gồm các cụm từ xâm phạm đến lợi ích của quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với nếp sống, văn hóa dân tộc. Trong trường hợp có nhu cầu đăng ký cần có sở cứ rõ ràng”.
(Trích Quyết định số 92 /2003/QĐ-BBCVT ngày 26-5-2003 của Bộ trưởng Bộ BCVT) |
Trước phản ứng của ông Hà, Giám đốc VNNIC Nguyễn Lê Thúy giải thích: “Trước ông Vũ Thái Hà, đã có một công ty của Mỹ xin được đăng ký tên miền này nhưng chúng tôi cũng đã không chấp nhận. Sex.com.vn và xxx.com.vn là hai domain đã thuộc danh mục cấm cấp phát của VNNIC. Mà đã không cấp phát thì VNNIC cũng không thể tiếp nhận hồ sơ của khách hàng yêu cầu”. Về khiếu nại của ông Vũ Thái Hà và Công ty Luật Gia Phạm, Phó Giám đốc VNNIC Trần Minh Tân khẳng định quyết định của cơ quan này là không sai. “Nếu doanh nghiệp không thỏa mãn có thể khiếu nại, thậm chí có thể kiện ra tòa”.
Không phải cấm mà là quản lý ra sao!
Những ngày qua, cộng đồng CNTT, đặc biệt trên website www.ddth.com sôi sục không khí bàn thảo về vấn đề đăng ký tên miền tại VN. Trung tâm sự chú ý của sự kiện này chính là cơ quan cấp phép tên miền là VNNIC. Như lời của admin website www.ddth.com Dương Vi Khoa, sự kiện doanh nghiệp kiện VNNIC chẳng qua như giọt nước làm tràn ly và giới CNTT mong muốn phần nào thay đổi cách làm việc, sự “cửa quyền” của VNNIC.
Một chuyên gia CNTT cho biết, vụ việc của hai doanh nghiệp trên chỉ là phát súng khai mào cho hàng loạt vụ khiếu nại có thể sẽ diễn ra trong nay mai. Đây là một điều khó tránh khỏi đối với việc quản lý trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là Internet, một thế giới ảo không biên giới. Như lời một lãnh đạo Bộ VHTT đã từng phát biểu, Internet nói chung, game online nói riêng cũng như các hoạt động nội dung khác trên mạng là yếu tố không thể tách rời của cuộc sống hiện đại và xã hội phải chấp nhận. Luật sư Lê Quốc Quân cho rằng, tên miền giống như tranh khỏa thân, người xem có thể nhìn nhận là đồi trụy hoặc là nghệ thuật. Vấn đề mấu chốt ở đây là quản lý nội dung như thế nào và chủ thể tên miền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tên miền được sử dụng vào mục đích xấu. Vấn đề ở đây không phải là cấm hay hành chính hóa các quan hệ dân sự mà phải để nó phát triển trong các phạm vi điều chỉnh của luật pháp, với các quy định pháp luật cụ thể, chi tiết.
website www.000.com đồi trụy do hacker Ông Vũ Thái Hà, chủ thể website www.000.com.vn, đe dọa sẽ khiếu nại VNNIC vì trang web này bị đổ oan cung cấp thông tin đồi trụy. Ông Hà thừa nhận việc trang web trên có nội dung đồi trụy là có thật nhưng là do hacker tấn công. Hiện nay, thanh tra của Bộ VHTT và Bộ BCVT đã vào cuộc để tìm biện pháp xử lý. Trong thời gian chờ quyết định cuối cùng, VNNIC đã cho tạm ngừng tên miền này. Tuy vậy, chiều 8-2, ông Hà đã đưa ra một công văn của Mạng An toàn thông tin VSEC khẳng định: www.000.com.vn có đăng tải nội dung sex là không đúng do trang web này đã bị hacker (tin tặc) tấn công các account (tài khoản) khác mà ông Hà không có quyền quản lý. |
Bình luận (0)