Bước 1: Scan ảnh vào máy, sau đó mở lên bằng Photoshop, nhấn Ctrl-J để tạo nên một lớp (layer) mới.
Bước 2: Để làn da mịn hơn thì trước hết ta phải xóa các mụn đi để tránh tình trạng lồi lõm sau khi làm mịn. Để xóa mụn, ta dùng công cụ Clone Stamp Tool (hình 1) hoặc cũng có thể dùng công cụ Blur.
Bước 3: Dùng Quick Mask để chọn da mặt, sau đó vào Filter > Blur > Gaussian Blur và chọn thông số. Ở đây bạn chỉ nên chọn thông số vừa phải thôi, vì nếu chọn cao quá sẽ gây mất đường viền.
Bước 4: Sau khi đã thực hiện xong, ta thấy hình ảnh bị nhòe. Vì vậy ta sẽ khôi phục lại những đường nét trên mặt bằng cách:
- Vào Layer > Add Layer Mask > Reveal All. Khi chọn ta sẽ thấy bên cạnh layer 2 có một khung màu trắng, ta vào ô chọn màu, chọn màu trên là màu trắng, dưới là màu đen (hình 2).
- Dùng công cụ Eraser Tool và chỉnh thanh flow xuống còn 20%.
- Xóa những vùng ngay mắt, mũi, miệng, vành miệng, vành mũi..., nói chung là các đường trên khuôn mặt, nhưng ta nhớ chỉ lướt nhẹ qua thôi và cũng nhớ là ta đang làm việc trên lớp layer màu trắng.
Bước 5: Đến đây là đã hoàn thành 90% công việc rồi, nhưng ta thấy rằng da dường như có độ bóng và trông không thật cho lắm. Để làm da nhám hơn cho trông giống tự nhiên, ta tạo một layer mới. Chọn Mode của layer này là Overlay và chọn 50% Gray. Tiếp theo vào Filter > Noise > Add Noise. Tại đây ta chỉnh lên cao hay xuống thấp nhưng nhớ là đừng cao quá. Tiếp theo ta dùng công cụ Eraser Tool để xóa những phần không cần làm nhám như mắt, môi, tóc.
Bình luận (0)