Từ San Francisco đến San Jose khoảng 45 phút chạy xe hơi, mùa hè ở đây tương đối nóng vào ban ngày và trời se lạnh lúc chiều tối. Điều kiện thời tiết ở San Jose thuộc loại lý tưởng nhất nước Mỹ nên giá đất, nhà cửa, mặt bằng rất đắt. Bốn bên thung lũng Silicon trập trùng đồi núi.
San Jose không có nhiều tòa nhà cao tầng như các thành phố lớn New York hay San Francisco, nhưng ngược lại đây là nơi tập trung những “đại gia” của ngành điện tử, công nghệ thông tin hàng đầu thế giới. Từ nhiều năm nay, “thung lũng hoa vàng”- biệt danh của thung lũng Silicon- luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của ngành công nghệ thông tin Mỹ và thế giới. Hàng trăm tập đoàn, công ty thuộc ngành công nghệ thông tin, trong đó có Microsoft, Cisco Systems, Oracle, Lucent Technology, IBM,Atmel, JD Suniphase, Sun Micro System... đều đặt trụ sở, cơ sở hạ tầng ở đây. Có một thực tế đáng chú ý là hiện nay tình trạng thất nghiệp ở đây rất cao. Hàng chục ngàn người, trong đó có rất nhiều người Việt, bị mất việc làm khi các hãng xưởng đồng loạt sa thải bớt nhân viên để giảm chi phí hoạt động.
Khá đông chuyên viên vi tính, chuyên viên kỹ thuật người Mỹ gốc Việt không còn đi làm và ở nhà... lãnh tiền thất nghiệp. Họ là những người có thu nhập cao (từ 50.000 đến 200.000 USD/năm) nên rất khó tìm kiếm được công việc thích hợp trong điều kiện kinh tế Mỹ sa sút. Nếu nhận những công việc bình thường, thu nhập của họ ở mức trên dưới 1.500 USD/tháng, chỉ cao hơn vài trăm USD so với tiền trợ cấp thất nghiệp nên họ chấp nhận ngồi nhà dành thời gian lên mạng... tìm kiếm việc làm phù hợp năng lực.
Người dân ở thung lũng Silicon đầu tư rất nhiều tiền vào thị trường chứng khoán. Do giá cổ phiếu của các công ty giảm sút trầm trọng nên gần như tất cả mọi người tham gia vào lĩnh vực này đều thua lỗ. Hai năm gần đây, rất nhiều người Việt có thu nhập cao ở San Jose đầu tư vào thị trường được coi là béo bở này và giờ đây nhiều người trong số họ buộc phải khai phá sản, mất nhà cửa vì chơi cổ phiếu...
Bình luận (0)