Đây chỉ là một trong số ví dụ của xu hướng mới nhất trên Internet hiện nay: Đưa hình ảnh số lên các website nhật ký (moblog). “Moblog” - viết tắt của từ mobile logging- là những website nhật ký dành cho những người, nhóm người dùng ĐTDĐ đời mới có máy ảnh kỹ thuật số và có tính năng kết nối Internet không dây. Mỗi khi nhìn thấy điều gì đó hấp dẫn, những người này có thể dùng camera số của ĐTDĐ ghi lại và đưa chúng, có kèm theo vài lời cảm nhận (thậm chí là cả âm thanh), lên các website nhật ký như fotopages.com hay hiptop.bedope.com, để chia sẻ với những người lướt web khác. Phần lớn “moblog” hiện nay do những người thích khám phá hết tính năng của ĐTDĐ tạo ra. Chẳng hạn như Mike Popovic, một nhà lập trình 32 tuổi ở Kennebunk, bang Maine (Mỹ) cho biết đã bắt đầu thiết kế website hiptop.bedope.com vào năm ngoái như là một phần của cuộc thử nghiệm thiết bị Hiptop- một thiết bị liên lạc di động và máy tính cầm tay của hãng Danger. Kể từ đó, Popovic bắt đầu nghiện công việc đưa hình ảnh số lên mạng để chia sẻ với người khác.
Những “moblog” như của Popovic chỉ là phần nổi của tảng băng ở Mỹ. Một số nhà cung cấp dịch vụ ĐTDĐ ở nước này đã sẵn sàng nhảy vào lĩnh vực này. Trong khi đó, tại châu Âu và châu Á, nơi công nghệ liên lạc di động dễ được giới trẻ đón nhận hơn, một số công ty đã cung cấp những dịch vụ “moblog” để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Những công ty khác như NewBay Software tại Dublin, Ireland, đang sản xuất phần mềm dành cho việc đưa ảnh số lên các website nhật ký có thể cài đặt dễ dàng vào trong ĐTDĐ. Và bằng cách biến những người sử dụng ĐTDĐ thành những người viết “nhật ký hình ảnh số”, các nhà cung cấp dịch vụ di động hy vọng tìm thấy thêm một nguồn thu mới từ khách hàng của mình.
Một số người nhận định xu hướng “moblog” có thể ảnh hưởng lớn đến nghề báo thời kỹ thuật sốá. Theo Steve Outing, một biên tập viên kỳ cựu tại Viện Poynter, một tổ chức nghiên cứu và giảng dạy báo chí tại St. Petersburg, bang Florida (Mỹ), một khi xu hướng này phổ biến khắp thế giới, nó sẽ có tác động lớn đến nghề viết báo. Khi có sự kiện gì lớn xảy ra, luôn có ai đó có mặt tại hiện trường, chụp hình và tường thuật về nó. Nhưng xu hướng nào cũng có mặt trái của nó và “moblog” cũng không phải là ngoại lệ. Nhiều người kêu gọi xem xét lại việc sử dụng ĐTDĐ có camera trong một số trường hợp nhất định. Chẳng hạn như các quan chức Singapore đang tính đến việc cấm sử dụng ĐTDĐ trong lớp học sau khi xảy ra vụ sinh viên bị mắng nhiếc nói trên. Ở Nhật, các cửa hàng sách yêu cầu khách hàng không sử dụng ĐTDĐ để chụp các quyển tạp chí. Còn tại Mỹ, người ta cũng tính đến việc cấm ĐTDĐ có camera tại các một số nơi công cộng và nơi làm việc để đề phòng nạn xâm phạm đời tư và gián điệp công nghiệp.
Bình luận (0)