xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người tiêu dùng bối rối tìm sim đẹp sau khi chuyển thành 10 số

T.Hưng - Ảnh: Phạm Hải Long

Sau một thời gian chững lại vì kế hoạch chuyển đổi mã mạng, thị trường sim đã sôi động hơn với nhiều nguồn cung và lựa chọn cho khách hàng. Tuy nhiên, khi sự lựa chọn trở nên đa dạng thì người tiêu dùng lại "bối rối" không biết nên mua đầu sim nào.

Là sinh viên năm 3 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bạn Nguyễn Quỳnh Trang đang muốn lựa chọn một sim đẹp để phục vụ cho công việc sau này: "Hiện mình đang dùng sim 11 số. Nhưng sau khi chuyển về 10 số thì đầu số mới không được đẹp lắm. Nhân dịp này mình muốn chuyển sang một sim thật đẹp để sắp tới đi làm sẽ tiện hơn."

Trên thị trường sim hiện nay, đầu số được đánh giá là đẹp và được ưa chuộng nhất là 08x. Bên cạnh những đầu số hiện hành thì sắp tới, thị trường sẽ tiếp nhận một lượng lớn sim đầu 08x đến từ nhà mạng VinaPhone.

Người tiêu dùng bối rối tìm sim đẹp sau khi chuyển thành 10 số - Ảnh 1.

"Hiện mình phân vân nhất là đầu số 081 và 083. Theo quan niệm thì số 1 nghĩa là một sự khởi đầu mới còn số 3 tượng trưng cho tài lộc. Chắc phải đến khi các đầu sim này chính thức mở bán thì mình mới chọn được", Quỳnh Trang chia sẻ.

Tương tự như Quỳnh Trang, anh Phạm Tiến Đạt (nhân viên ngân hàng tại quận Thanh Xuân) cũng đang tìm mua một chiếc sim mới: "Hiện mình đang có dự định kinh doanh riêng và muốn mua một chiếc sim đẹp để mong có nhiều may mắn. Số 8 nghĩa là Phát nên chắc chắn sẽ chọn đầu 08 rồi. Nhưng 085 mang nghĩa ngũ phúc, 083 lại có nghĩa phát tài. Nên cũng phải cân nhắc kỹ xem lựa chọn số nào".

Trong quan niệm phương Đông, việc sở hữu một chiếc sim đẹp sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho người dùng. Đặc biệt, sim số đẹp cũng phần nào thể hiện cá tính của người sở hữu, tạo ấn tượng cho đối tác trong lần tiếp xúc đầu tiên.

Tuy nhiên, tỉ lệ người sử dụng điện thoại di động ở Việt Nam ngày càng tăng cao dẫn đến tình trạng khan hiếm sim đẹp trên thị trường. Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 của Tổng Cục thống kê cho thấy, đến cuối năm 2017, Việt Nam ước tính có 127,4 triệu thuê bao di động. Bởi vậy, theo đánh giá của các đại lý sim, lượng sim 08x mới đến từ nhà mạng VinaPhone sẽ mang lại một "luồng gió mới", giúp thị trường sim trở nên sôi động hơn.

Người tiêu dùng bối rối tìm sim đẹp sau khi chuyển thành 10 số - Ảnh 2.

Trước đó, VinaPhone đã thực hiện chuyển xong 2 dải số 0124, 0127 về đầu 084 và 081. Dự kiến đến ngày 21-9, nhà mạng này sẽ tiếp tục chuyển hơn 4 triệu thuê bao 0129 về 082.

Đặc biệt, VinaPhone đang có chương trình số "Cặp đôi" dành cho dải số 091 và 081. Các khách hàng đang sở hữu sim 091 sẽ có cơ hội sở hữu một sim 081 với 7 số cuối giống hệt nhau. Ngoài ra, các khách hàng sử dụng số cặp đôi này còn được miễn phí 2.000 phút gọi cho nhau mỗi tháng và hưởng 8 GB dung lượng Data dùng chung chỉ với 90.000 đồng/tháng.

Trong vài ngày tới dải sim 08x với các đầu số 081, 082, 083, 084 và 085 của nhà mạng VinaPhone sẽ chính thức có mặt trên thị trường với khoảng 50 triệu sim đầu Đại phát 08x. Người tiêu dùng dường như sẽ có một "cơn đau đầu" dễ chịu khi lựa chọn sim đẹp trong thời gian tới.

Ngày 11-8-2015, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT Vinaphone đã chính thức ra mắt với mục tiêu phát triển đưa VNPT đến vị trí số 1 trên thị trường viễn thông, CNTT tại Việt Nam. Đến năm 2018, VinaPhone trở thành nhà mạng di động lớn thứ 2 Việt Nam chiếm 21% thị trường di động. Bởi vậy, SIM VinaPhone luôn được người dùng tìm kiếm nhiều nhất. 

Trong những đầu số VinaPhone, đầu số 091 là đầu số lâu đời nhất đã gắn bó với nhiều khách hàng lâu năm và thân thiết. Còn đầu số 088 được đưa vào triển khai từ tháng 4-2016 và là một trong những đầu số mà người dùng yêu thích nhất bởi ý nghĩa mà nó mang lại "Song Phát" hay "Đại Phát". 

Và đến thời điểm 15-9-2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông báo về kế hoạch chuyển đổi đầu số từ thuê bao di động 11 số về 10 số nên những đầu số mới như: 081, 082, 083, 084, 085 đã ra đời thay thế đầu số cũ nhằm đáp ứng xu thế phát triển lâu dài cho thị trường viễn thông và yêu cầu phát triển nền kinh tế số trong thời đại cách mạng 4.0.

Theo ước tính, có khoảng 60 triệu thuê bao bị ảnh hưởng trong đợt chuyển mã mạng 11 số về 10 số. Để không bị gián đoạn liên lạc, khách hàng có thể tải app MyVNPT (hiện đã có trên nền tảng Android và iOS) để tự đồng bộ danh bạ. Ứng dụng được sử dụng cho tất cả nhà mạng khác nhau và không cần đăng nhập.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo