Đây là công trình quốc gia đặc biệt của ý Đảng, lòng dân, của "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".
Sáng 26-8 tại TP Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước - chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025". Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.
Dấu ấn lớn
Hội nghị có ý nghĩa đánh dấu lần đầu Việt Nam không còn người dân phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát.
Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết thực hiện các văn bản từ Trung ương và qua lời kêu gọi "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít" của Thủ tướng, chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025" được toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, các doanh nghiệp, tổ chức tích cực hưởng ứng tham gia.
Nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai, tiêu biểu như những mô hình: "Mỗi người một tay để xây mái ấm" tại Lâm Đồng; "Nghĩa xóm làng, tấc vàng cũng hiến" ở Tuyên Quang; "3 cứng trong lòng dân" ở Quảng Trị; "Tấc đất nghĩa tình" ở Bắc Giang (cũ)… Đến nay, cả nước đã xây mới, sửa chữa 334.234 căn nhà với hơn 454.000 lượt người hỗ trợ xây dựng, sửa chữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: NHẬT BẮC
Báo cáo một số kết quả điển hình của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là minh chứng điển hình của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.
Đại diện các gia đình trong diện được hỗ trợ trên cả nước, bà Ngân Thị Hà, hộ nghèo tại tỉnh Lào Cai, kể đồng bào dân tộc miền núi đã xóa được nhà tranh tre. Hiện tại, bà có nhà mới ở để yên tâm sản xuất và nuôi dạy con cháu. "Lúc này, tôi rất vui và phấn khởi. Tôi xin chân thành cảm ơn MTTQ, các cấp, các ngành đã hỗ trợ bà cháu tôi có được căn nhà mới khang trang" - bà Hà nói.
Vì công bằng, tiến bộ xã hội
Sau khi lắng nghe các ý kiến trong hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động trước thành quả ngoài mong đợi của chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát".
Theo Thủ tướng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương và toàn dân, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam triển khai thần tốc, táo bạo, không ngừng rút ngắn thời gian hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ đó, hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và trước 4 tháng so với mục tiêu khi phát động phong trào thi đua. Trong đó, hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước ngày 24-7-2025.
Khẳng định việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là "công trình quốc gia đặc biệt" của "ý Đảng, lòng dân", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, theo Thủ tướng, đây cũng chính là kỳ tích của Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới. Đây đồng thời là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Từ những kinh nghiệm thực tiễn trong phát động, tổ chức thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước này, Thủ tướng yêu cầu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thực hiện chương trình an sinh xã hội khác. Các chương trình phải bảo đảm lay động được trái tim của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, qua đó chung tay thực hiện, vì quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của đồng bào.
Tại hội nghị, 19 tập thể được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 19 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".
Yếu tố quan trọng của thành công
Báo cáo tổng kết thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn năm 2025 của UBND TP HCM cho hay thành phố đã hoàn thành vượt tiến độ xây dựng, sửa chữa 733/733 căn nhà, với kinh phí gần 50 tỉ đồng. Ngoài ra, tích cực huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân khó khăn với tổng kinh phí gần 45 tỉ đồng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến (xã Hiệp Phước, TP HCM) với căn nhà được thực hiện từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: QUỐC BẢO
Nhiều mô hình, cách làm hay góp phần vào thành công của phong trào thi đua. Cụ thể như mô hình phối hợp vận động nguồn lực xã hội hóa của Ủy ban MTTQ TP HCM cùng Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, huy động hơn 25 tỉ đồng từ các ngân hàng thương mại để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Giải chạy "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2025", mô hình phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết ở địa phương tại quận Bình Thạnh cũ, mô hình điều phối tập trung, đẩy mạnh cải cách hành chính ở huyện Cần Giờ trước đây... là những điển hình ấn tượng khác.
Q.Anh
Bình luận (0)