Gần 10 năm qua, cô giáo Phạm Thanh Huyền (Trường Tiểu học Ngọc Trung; huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) ngoài việc dạy học đã khởi xướng, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ các học sinh miền núi, dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống để yên tâm tiếp tục học tập.
Hàng ngàn học sinh có bữa trưa
Ở vùng đất phía Tây tỉnh Thanh Hóa, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, đặc biệt học sinh phải vượt đường sá xa xôi tới trường. Cô Huyền sinh năm 1986, người dân tộc Mường, luôn trăn trở về sự vất vả trên con đường đến trường của các học trò. Phần lớn gia đình các em còn quá khó khăn nên rất nhiều học sinh bữa học, bữa nghỉ vì không đủ cái ăn cái mặc.
Vì vậy, cô Huyền đã khởi xướng các chương trình, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các học sinh miền núi, dân tộc thiểu số để các em có cuộc sống ổn định, yên tâm học tập. Tiêu biểu là dự án Cùng nhau nuôi em Mường Lát, do CLB Thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc, với cô Huyền làm chủ nhiệm phối hợp Huyện Đoàn Mường Lát và Đoàn khối Ngân hàng TP HCM thực hiện. Nhờ những bữa cơm trưa có thịt mà tỉ lệ chuyên cần của học sinh nơi đây đã được cải thiện. "Ở Mường Lát, trước đây chưa có điểm trường tổ chức ăn bán trú nên khi triển khai dự án chưa có dụng cụ nhà bếp, các học sinh cũng chưa quen với nếp ăn trưa tại trường nên thầy cô nỗ lực để có bữa ăn ngon và đủ chất dinh dưỡng cho các em" - cô Huyền cho biết.
![Các em nhỏ ở Trường Mầm non Trung Lý ăn trưa trong dự án. (Ảnh do nhân vật cung cấp) Các em nhỏ ở Trường Mầm non Trung Lý ăn trưa trong dự án. (Ảnh do nhân vật cung cấp)](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/640/291774122806476800/2025/2/7/15-chot1-17389351726981844163096.jpg)
Các em nhỏ ở Trường Mầm non Trung Lý ăn trưa trong dự án. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Cô Huyền cùng với các thành viên của CLB vận động các nhà hảo tâm đăng ký với dự án để trở thành bố mẹ nuôi và được cấp 1 mã nuôi em, mỗi tháng hỗ trợ 150.000 đồng/học sinh. Từ đó, người nuôi sẽ nắm thông tin về việc học, ăn uống, ngủ nghỉ của các em thông qua mạng xã hội để hỗ trợ, có người đã nhận hỗ trợ gần 20 em. Tính đến nay, đã có hàng ngàn học sinh ở Mường Lát được hỗ trợ ăn trưa thông qua dự án. Bên cạnh đó, dự án còn tổ chức các chương trình Tết ấm em nuôi và Cặp bánh chưng xanh - Tết an lành tặng 1.000 suất quà cho 2 huyện Mường Lát và Ngọc Lặc trị giá 260 triệu đồng, tổ chức chương trình Lời tri ân tại các điểm nuôi em huyện Mường Lát trị giá 165 triệu đồng...
Thầy Lang Văn Long - giáo viên Trường Tiểu học Tam Chung, huyện Mường Lát - chia sẻ: "Dự án Cùng nhau nuôi em Mường Lát đã giúp các học sinh đi học chuyên cần hơn, các em được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng giúp gia tăng chiều cao, cân nặng. Về học tập, các em đều tiến bộ hơn trước rất nhiều. Ngày trước, thầy cô thường phải đến tận nhà học sinh vận động đi học, nhờ dự án mà các em yêu thích đến trường hơn nên thầy cô cũng đỡ vất vả".
"Buổi trưa đến, các em ngồi ngay ngắn cùng nhau ăn cơm; bữa cơm có thịt băm, trứng rán, bắp cải, trái cây. Ngồi xem các em ăn cơm ngon lành, chúng tôi rất xúc động, các thầy cô cũng là người bảo mẫu nấu ăn, lo cho các em ngủ trưa. Bố mẹ các em thấy hình ảnh con được thầy cô chăm sóc, đã yên tâm hơn rất nhiều. Đặc biệt, tại các điểm trường khó khăn không còn cảnh các học sinh bỏ cơm vào túi ni-lông ngồi ăn trưa bên bờ suối hay hành lang lớp học, không còn những bữa cơm chỉ có rau và muối" - cô Huyền nói.
Chia sẻ với bệnh nhân nghèo
Từ khi thành lập, ngoài các dự án hỗ trợ học sinh nghèo, mồ côi, dân tộc thiểu số, CLB Thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc còn hướng tới hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn như hỗ trợ viện phí, xây nhà nhân ái, trao tặng vốn để thực hiện sinh kế bền vững...
Trong năm 2024, CLB đã tặng 100 suất quà cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc trị giá 50 triệu đồng; tặng 100 suất quà cho các gia đình khó khăn, các em nhỏ mồ côi, tan máu bẩm sinh trị giá 50 triệu đồng. Hằng tháng, CLB vận động hiến khoảng 30 đơn vị máu cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Em Hoàng Hải, trú tại huyện Ngọc Lặc, không may mắc bệnh nặng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có tiền đóng viện phí. Biết tin, cô Huyền đăng tin - bài vận động và quyên góp được 25 triệu đồng hỗ trợ em. "Em rất cảm ơn cô Huyền, CLB và nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp em mau chóng vượt qua bệnh tật để tiếp tục đến trường" - Hải tâm sự.
![Cô giáo Phạm Thanh Huyền trao suất ăn cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. (Ảnh do nhân vật cung cấp) Cô giáo Phạm Thanh Huyền trao suất ăn cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/640/291774122806476800/2025/2/7/15-chot2-1738935172729234058763.jpg)
Cô giáo Phạm Thanh Huyền trao suất ăn cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Ngoài ra, CLB còn duy trì 2 dự án thiện nguyện là Hạt gạo nghĩa tình và Suất cơm 0 đồng. Hạt gạo nghĩa tình trao gạo hằng tháng cho 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hỗ trợ gia đình sinh kế. Suất cơm 0 đồng hằng tháng trao tặng 100 phiếu ăn thông qua Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc đến bệnh nhân khó khăn nhận cơm tại nhà ăn bệnh viện, tặng nhu yếu phẩm cho xóm chạy thận hay chương trình Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát... "Những trường hợp tai nạn hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, CLB đứng ra vận động nhà hảo tâm giúp đỡ bệnh nhân nghèo vượt qua lúc khó khăn nhất" - cô Huyền thông tin.
Sáng tạo - minh bạch - đoàn kết
Qua 8 năm làm chủ nhiệm CLB Thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc, cô Huyền xây dựng thành công, tạo khối đoàn kết giữa thành viên trong CLB, vì vậy số lượng thành viên càng ngày càng tăng, nhận được sự tin tưởng của các nhà hảo tâm trên cả nước.
![Cô giáo Phạm Thanh Huyền đại diện CLB nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023. (Ảnh do nhân vật cung cấp) Cô giáo Phạm Thanh Huyền đại diện CLB nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023. (Ảnh do nhân vật cung cấp)](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/640/291774122806476800/2025/2/7/15-chot-3-17389351727331610967508.jpg)
Cô giáo Phạm Thanh Huyền đại diện CLB nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Bên cạnh đó, cô cũng có nhiều sáng tạo trong vận động kinh phí và triển khai hỗ trợ kịp thời, công khai, đúng người, đúng đối tượng. Vào tháng 9-2024, do ảnh hưởng của bão Yagi, vùng lũ các huyện Thạch Thành, Quan Hóa, Bá Thước, Mường Lát và tỉnh Bắc Kạn… bị ngập lụt, hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh thiếu thốn nhu yếu phẩm, CLB đã nhanh chóng vận động và hỗ trợ người dân 150 triệu đồng/huyện cùng nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men.
Ngoài ra, CLB cũng đã tham gia chương trình Tháng 3 biên giới tại Mường Lát và Vân Hồ (tỉnh Sơn La) với tổng kinh phí trao đi gần 200 triệu đồng. CLB vận động và xây dựng 2 phòng học và khuôn viên điểm trường bản Cơm (xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) trị giá 800 triệu đồng. Với vai trò phối hợp, CLB đã cùng các tổ chức khác tổ chức 7 chương trình thiện nguyện với 200 tình nguyện viên, tổng kinh phí 630 triệu đồng...
Anh Lâu Văn Phía, Bí thư Huyện Đoàn Mường Lát, đánh giá: "Dự án Cùng nhau nuôi em Mường Lát có sự góp sức lớn của CLB Thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc, đặc biệt là cô Phạm Thanh Huyền. Đến nay, dự án đã hỗ trợ cơm trưa, chăn gối ngủ, đồ dùng học tập cho hàng ngàn học sinh. Từ đó, các em có thể chất tốt hơn và chăm chỉ học tập, hứa hẹn sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn".
Trong năm 2024, dự án đã hỗ trợ cơm trưa cho 710 học sinh mầm non và tiểu học của 14 điểm trường, xây dựng mới 4 bếp ăn và 3 sân chơi cho thanh, thiếu nhi tại huyện Mường Lát với kinh phí gần 1 tỉ đồng.
Tăng quy mô, lan tỏa hoạt động
Những hoạt động thiện nguyện của CLB ban đầu có quy mô nhỏ, kinh phí chủ yếu đến từ nguồn các thành viên tự quyên góp. Song, "hữu xạ tự nhiên hương", các sự kiện do CLB tổ chức càng thêm uy tín và lớn dần quy mô. Chỉ tính riêng năm 2024, CLB đã tổ chức được 79 chương trình với hơn 500 lượt tình nguyện viên tham gia, tổng kinh phí lên đến gần 4 tỉ đồng.
![Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta”: Nâng bước học sinh vùng cao đến trường- Ảnh 4. Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta”: Nâng bước học sinh vùng cao đến trường- Ảnh 4.](https://nld.mediacdn.vn/291774122806476800/2025/2/7/15-long-tot-quang-ta-lan-3-2024-2025-1738937087317735678932.jpg)
![Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta”: Nâng bước học sinh vùng cao đến trường- Ảnh 5. Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta”: Nâng bước học sinh vùng cao đến trường- Ảnh 5.](https://nld.mediacdn.vn/291774122806476800/2024/11/29/15-long-tot-quanh-ta-moi-19-10-2024-17328748638301767529032.jpg)
Bình luận (0)