xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS cường quốc kinh tế

Phê bình ông Donald Trump, Hàn Quốc trông cậy vào Tổng thống Biden

Phê bình ông Donald Trump, Hàn Quốc trông cậy vào Tổng thống Biden

(NLĐO) – Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ trích nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của cựu Tổng thống Donald Trump khi cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ “vòng vo” với Triều Tiên và “không thành công”.

HẠN MẶN KHỐC LIỆT ÁM ẢNH MIỀN TÂY (*): Biến trở ngại thành cơ hội

HẠN MẶN KHỐC LIỆT ÁM ẢNH MIỀN TÂY (*): Biến trở ngại thành cơ hội

Với việc triển khai Nghị quyết 120, cần một tư duy mới thích ứng với biến đổi khí hậu: Không coi nước mặn là một trở ngại nữa mà nên biến nó thành cơ hội

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Lịch trình dày đặc trong ngày chính diện

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Lịch trình dày đặc trong ngày chính diện

(NLĐO) – Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có buổi ký kết thỏa thuận chung trong ngày thứ 2 của Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Air Force One, hướng đến Hà Nội

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Air Force One, hướng đến Hà Nội

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Air Force One (Không lực Một) để đến Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ứng phó tác động từ "cuộc chiến" Mỹ - Trung

Ứng phó tác động từ "cuộc chiến" Mỹ - Trung

Do GDP Việt Nam dựa nhiều vào xuất khẩu nên để tránh bị bào mòn trong "cuộc chiến" thương mại Mỹ - Trung, cần cải thiện lại sức cạnh tranh cũng như linh động tìm thị trường mới

23 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới

23 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới

(NLĐO) – Báo cáo của tổ chức truyền thông US News và World Report cho thấy, Mỹ vẫn đứng đầu danh sách các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới bất chấp mức độ tín nhiệm dành cho tân Tổng thống Mỹ Donald Trump không được như kỳ vọng.

Hơn 700.000 người Trung Quốc tham gia bầu cử ở Malaysia?

Hơn 700.000 người Trung Quốc tham gia bầu cử ở Malaysia?

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia hôm 11-12 bác bỏ cáo buộc hơn 700.000 người Trung Quốc sẽ được đưa vào nước này và được cấp chứng minh thư để tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Khốn khổ người da đen ở Mỹ

Khốn khổ người da đen ở Mỹ

Cách hành xử của cảnh sát chính là lý do khiến người Mỹ da đen khẳng định chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại ở đất nước họ

Nhiều nước Đông Nam Á khốn khổ vì khói mù

Nhiều nước Đông Nam Á khốn khổ vì khói mù

454 người đã bị bắt giữ vì dính líu đến các vụ cháy rừng ở Indonesia từ đầu năm đến nay

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo