Ngày 24-6, TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, giai đoạn 2019-2023.
Đại diện VKND TP HCM đã công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 22 bị cáo trong vụ án.
Theo cáo buộc, các bị cáo đã câu kết để cấp trái pháp luật gần 56.000 phiếu lý lịch tư pháp, thu lợi bất chính 43 tỉ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho hệ thống quản lý tư pháp quốc gia.

Các bị cáo tại toà
Tại phiên xử, bị cáo Hoàng Quốc Hùng (SN 1963, cựu Giám đốc Trung tâm) đã thừa nhận vai trò người đứng đầu, nhận toàn bộ trách nhiệm và xin HĐXX khoan hồng cho cấp dưới
"Bị cáo là người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm nặng nhất cho mọi việc, kể cả bản án pháp luật hay bản án lương tâm. Những người khác chỉ nhận sự chỉ đạo" - bị cáo Hùng trình bày.
Đại diện VKS nhận định bị cáo Hùng đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ đường dây. Bị cáo Phạm Quang Hậu (SN 1978, tài xế cũ của bị cáo Hùng) là đồng phạm tích cực, giữ vai trò thứ hai. Cả hai phạm tội nhiều lần nhưng đã tự nguyện nộp lại phần lớn số tiền thu lợi.
VKS đề nghị tuyên phạt nhóm bị cáo bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Theo đó, Hoàng Quốc Hùng 18 – 19 năm tù; Phạm Quang Hậu 15 – 16 năm tù; Lương Nhân Hòa (SN 1978, cựu Phó Giám đốc Trung tâm) 9 – 10 năm tù; Nguyễn Đình Cảnh (SN 1991, cựu Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp) 7 – 8 năm tù.
Với nhóm 14 bị cáo bị truy tố về tội "Đưa hối lộ", VKS đề nghị hình phạt từ phạt tiền 150 triệu đồng đến 9 năm tù.
Nhóm này gồm Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Thư, Nguyễn Thị Thu Trang, Tạ Thị Trang, Đinh Văn Dư, Hà Thanh Hằng, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Lê Thành, Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Phương Nam.
Đối với 4 bị cáo là cựu công chứng viên, bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", đại diện VKS đề nghị Trương Thị Nga 2 – 3 năm tù; Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn, Vũ Nam đều 2 – 3 năm tù nhưng cho hưởng án, treo kèm hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm.
VKS đánh giá nhiều bị cáo có thái độ thành khẩn, ăn năn, đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Riêng bị cáo Khánh thuộc diện người cao tuổi nên được đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ.
Bình luận (0)