Ngày 8-5, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bé gái T.K. (2 tuổi, ngụ TP HCM) bị bỏng thực quản do uống nhầm bột thông cống.
Tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ trước khi bệnh nhi được gia đình đưa vào viện. Khi nhập viện, bé sốt cao, bỏng toàn bộ khoang miệng, không thể ăn uống và có dấu hiệu nhiễm trùng với các chỉ số viêm tăng cao.
Các bác sĩ đã nhanh chóng truyền dịch, sử dụng thuốc bảo vệ và làm lành niêm mạc, thuốc giảm tiết và kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng. Bé được nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng để đánh giá tổn thương, kết quả cho thấy bỏng thực quản độ 2.
Ngay sau đó, bệnh nhi được đặt ống sonde dạ dày dưới hướng dẫn nội soi để nuôi ăn. Sau một tuần điều trị tích cực, bé đã có thể ăn uống trở lại và được xuất viện.
Sáng cùng ngày, BSCK2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM, cho biết vừa nội soi lấy thành công dị vật xương cá kích thước 23x23 mm trong thực quản bệnh nhi N.T.N (nam 4 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Mảnh xương vây cá được bác sĩ gắp ra trong thực quản bé trai
Theo lời kể của cha bệnh nhi, trong bữa ăn gia đình, bé ăn cơm với cá ba sa. Dù đã lọc kỹ xương, gia đình không may vẫn bỏ sót mảnh xương vây sắc nhọn khiến bé nuốt phải. Sau khi phát hiện bé đau và khó nuốt, gia đình lập tức đưa con đến bệnh viện địa phương, sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng 2.
Tại đây, bé được chỉ định chụp X-quang và CT scan, phát hiện dị vật mắc kẹt ở thực quản, gây viêm phù nề. Các bác sĩ tiến hành nội soi cấp cứu lấy dị vật ra thành công. Sau 2 ngày theo dõi và điều trị, sức khỏe bé ổn định và được xuất viện.
Các bác sĩ khuyến cáo, tai nạn đường tiêu hóa như uống nhầm hóa chất, hóc dị vật là những tai nạn sinh hoạt rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, khi trẻ hiếu động, tò mò và ít được người lớn giám sát. Do đó, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, cất kỹ các loại hoá chất tẩy rửa, chất độc hại khỏi tầm tay trẻ; quan sát trẻ khi ăn và khi chơi, tránh cho trẻ ăn khi đang chạy nhảy, đùa giỡn; không để trẻ chơi với các vật nhỏ, đồ chơi có pin, nam châm hoặc các chi tiết dễ nuốt.
Bình luận (0)