Chọn Đà Nẵng làm điểm đến cho kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm, anh Trần Văn Quang (trú TP HCM) nói "hơi thất vọng" khi chạy bộ dọc sông Hàn vào sáng sớm và thấy vỉa hè khu vực Công viên bờ đông cầu Rồng (phường An Hải) đầy rác.
Vỉa hè ven sông Hàn ngổn ngang rác vào sáng sớm
"Nhiều hộp xốp, xiên cá viên chiên bị bỏ lại qua đêm, mùi hôi rất khó chịu. Thùng rác thì đầy tràn, có thể vì hôm qua tổ chức sự kiện mà chưa kịp dọn dẹp?" - anh Quang nói.

Bãi cỏ tại khu vực Công viên bờ đông cầu Rồng (phường An Hải, TP Đà Nẵng) ngập rác vào sáng sớm

Rác ngổn ngang khiến nhiều người dạo phố sáng sớm phản ánh
Ghi nhận của PV tại khu vực trên, cứ mỗi khi có sự kiện tổ chức vào ban đêm, sáng hôm sau lại tồn đọng rác thải, vương vãi khắp nơi.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại đường Như Nguyệt – nơi được ví như "phố đêm cá viên chiên" ở phường Hải Châu. Dù đã 7 giờ sáng, nhiều túi rác, đồ ăn thừa vẫn nằm ngổn ngang. Người dân tập thể dục buổi sáng phải né tránh, nhăn mặt bước qua.
Thực chất, "phố đêm cá viên chiên" chỉ là nơi tập trung của hàng loạt xe bán hàng rong. Sau khi buôn bán, nhiều xe hàng rong không đảm bảo việc dọn vệ sinh, tạo nên cảnh tượng phản cảm vào mỗi sáng sớm hôm sau.

Vừa chạy, vừa né rác tại vỉa hè đường Như Nguyệt (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng)
Lý giải về thực trạng trên, bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng – cho biết công ty đã đảm bảo công tác vệ sinh môi trường theo khối lượng công việc và tần suất quy định trong hợp đồng được giao. Đặc biệt, trong các đợt lễ hội lớn, công ty đã tăng cường nhân lực, phương tiện, làm việc trước – trong – sau sự kiện, được đánh giá tích cực.
Tuy nhiên, bà Hiếu thẳng thắn nhìn nhận còn bất cập tại một số khu vực trọng điểm. Với Công viên bờ đông cầu Rồng, công ty chỉ được giao nhiệm vụ quét thủ công từ 4 giờ đến 6 giờ sáng, mỗi ngày một lần. Trong hợp đồng không có khối lượng duy trì, trong khi khu vực này đông du khách, buôn bán nhộn nhịp về đêm, dẫn đến quá tải rác thải.
Đâu là nguyên nhân khiến vỉa hè ngập rác?
Đơn cử, như tại tuyến đường Như Nguyệt, công nhân quét dọn vào ban đêm từ 19 đến 22 giờ, tần suất 1 lần/ngày. Trong khi đó, hàng rong (các xe bán cá viên chiên – PV) hoạt động muộn, xả rác sau thời điểm dọn vệ sinh, khiến rác tồn đọng đến sáng.

Một trong những nguyên nhân khiến vỉa hè ven sông Hàn ngập rác là hoạt động buôn bán của các xe hàng rong

Tại nhiều nơi, lực lượng môi trường chỉ được thuê vệ sinh định kỳ vào buổi đêm. Lượng rác phát sinh từ khuya đến sáng khiến vỉa hè ngập rác
Theo bà Hiếu, để cải thiện tình hình, cần đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, du khách và đặc biệt là các hộ kinh doanh buôn bán phải có trách nhiệm dọn dẹp, bỏ rác đúng nơi quy định sau khi kết thúc hoạt động.
Đặc biệt, các địa phương cần giao thêm khối lượng duy trì ban ngày tại các tuyến phố du lịch; điều chỉnh diện tích vệ sinh vỉa hè thực tế rộng từ 5-10m thay vì chỉ 2m như hiện tại; bổ sung khối lượng vệ sinh phần đất thuộc công viên để công ty chủ động bố trí nhân lực, tăng tần suất làm sạch.

Mới đây, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu các địa phương ra quân xử lý hàng rong, các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng đến môi trường du lịch thành phố

Lực lượng chức năng tại phường An Hải tăng cường ra quân, xử lý nghiêm, sắp xếp lại trật tự đô thị tại các điểm du lịch trên địa bàn
Về phía chính quyền, mới đây Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã ký văn bản yêu cầu các phường, xã tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng rong, lang thang xin ăn, đeo bám chèo kéo khách du lịch.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đặc biệt nhấn mạnh Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về công tác xử lý tình trạng trên, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện.
Thực hiện chỉ đạo này, những ngày qua, các phường An Hải, Hải Châu… đã tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán tự phát, góp phần lập lại trật tự đô thị, cải thiện cảnh quan môi trường. Trao đổi với PV, lãnh đạo phường Hải Châu cho biết đã chỉ đạo các lực lượng tổng rà soát các hàng quán kinh doanh trên vỉa hè, làm cơ sở để ra quân, tổ chức sắp xếp lại trật tự đô thị.
"Phường sẽ làm rõ khu vực vỉa hè nào người dân được khai thác để buôn bán, khu vực nào phải nghiêm cấm để đảm bảo an toàn giao thông, văn minh trật tự khu vực" - lãnh đạo UBND phường Hải Châu khẳng định.
Bình luận (0)