Tại buổi họp báo quý I/2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 7-4, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin về kết quả triển khai Kết luận số 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170 của Quốc hội liên quan đến việc xử lý các khó khăn, vướng mắc về dự án, đất đai trên địa bàn.
Theo ông Sơn, ngay sau khi các văn bản được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, xác định rõ định hướng nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài. Thành phố đã thành lập 3 tổ chuyên trách trực tiếp giải quyết vướng mắc.
Đến nay, Đà Nẵng đã xử lý 1.981/2.035 dự án, cơ sở nhà đất, đạt tỷ lệ 97,35%. Song song đó, việc thực hiện các kết luận thanh tra cũng mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách. Tổng số tiền đã nộp đạt 1.435 tỉ đồng trên tổng số 2.228 tỉ đồng theo kết luận thanh tra, tương ứng 64%.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, trả lời tại buổi họp báo
Đáng chú ý, Đà Nẵng được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương triển khai hiệu quả nhất, với tỉ lệ xử lý cao, trở thành mô hình được khuyến nghị nhân rộng.
Về xử lý cụ thể, thành phố đã thông báo điều chỉnh giấy chứng nhận cho 581 trường hợp do trước đây có sai sót trong việc cấp đất thương mại, dịch vụ với thời hạn lâu dài. Sau điều chỉnh, các nhà đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định; thời gian xử lý thủ tục cũng được rút ngắn còn 1–2 ngày.

Dự án Khu đô thị Đa Phước là một trong những dự án lớn của TP Đà Nẵng gặp vướng mắc trong thời gian qua
Ngoài ra, 122 trường hợp nhà đầu tư thứ cấp đã được rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư, góp phần đưa nhiều dự án vào triển khai. Công tác kiểm tra tiến độ sử dụng đất được thực hiện đối với 655/669 trường hợp; trên cơ sở đó, thành phố xem xét gia hạn tiến độ kèm theo các cam kết cụ thể từ nhà đầu tư.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, xử lý các trường hợp tương tự ngoài phạm vi Nghị quyết 170.
Trước đó, ngày 2-5-2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 77-KL/TW về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số địa phương. Đến ngày 30-11-2024, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 170/2024/QH15, quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý các tồn tại này tại TPHCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa.
Bình luận (0)