Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25-4 cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin.
Chuyến thăm của ông Witkoff nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất để giải quyết cuộc xung đột Ukraine.
Ông Witkoff đã tới Nga 3 lần trong những tháng gần đây, gặp gỡ các quan chức cấp cao của Moscow và cũng có cuộc họp với Tổng thống Putin.

Tổng thống Vladimir Putin (phải) gặp ông Steve Witkoff tại TP St. Petersburg - Nga ngày 11-4. Ảnh: Sputnik
Thỏa thuận do Washington đề xuất được cho là bao gồm việc Mỹ công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea; "đóng băng" xung đột dọc tuyến đầu hiện tại; thừa nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với 4 khu vực của Ukraine mà Nga đã đơn phương sáp nhập.
Thỏa thuận này cũng được cho là sẽ ngăn Ukraine gia nhập NATO và bắt đầu dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất của Mỹ, đồng thời tuyên bố Crimea không phải là lãnh thổ của Nga. Đáp lại, Tổng thống Donald Trump hôm 23-4 cảnh báo nếu từ chối hợp tác, Ukraine sẽ "có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn".
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố ngày 25-4, Tổng thống Donald Trump nói rằng Crimea "là một phần của Nga", theo một giải pháp sau cùng cho cuộc xung đột Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận Crimea "đã thuộc về Nga trong một thời gian dài", Nga có các tàu ngầm ở đó từ rất lâu và phần lớn người dân Crimea nói tiếng Nga.
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Donald Trump thừa nhận Ukraine có khả năng sẽ không bao giờ có thể gia nhập NATO. Ông cho rằng việc Kiev muốn gia nhập NATO là vấn đề "gây ra xung đột".
Ông Witkoff và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã không tham dự một cuộc họp về Ukraine được tổ chức tại London - Anh vào tuần này, sau khi Tổng thống Zelensky công khai bác bỏ các yếu tố chính trong đề xuất của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Anh xác nhận cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao từ các quốc gia ủng hộ Kiev đã bị hoãn vô thời hạn. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận ở cấp độ kỹ thuật vẫn tiếp tục.
Bình luận (0)