Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã nói như vậy sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục đạt được thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 8-3 nói: "Một số chính phủ cậy thế áp đặt đàm phán không phải để giải quyết vấn đề. Với họ, đàm phán chỉ là cái cớ để đưa ra thêm những yêu sách mới, không chỉ dừng lại ở vấn đề hạt nhân. Iran chắc chắn sẽ không chấp nhận những yêu cầu của họ".
Ông Ali Khamene tuyên bố Tehran sẽ không để bị bắt nạt phải đàm phán, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo đã gửi thư cho phía Iran để đàm phán về thỏa thuận hạt nhân.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu trong một cuộc họp tại Tehran, Iran, ngày 8-3. Ảnh: Tasnim
Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox Business, ông Donald Trump cho rằng "có hai cách để xử lý vấn đề Iran, bằng biện pháp quân sự hoặc đạt được một thỏa thuận", nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo đài Al Jazeera, các quan chức ở Tehran hôm 8-3 nhắc lại rằng họ vẫn chưa nhận được một lá thư nào từ ông Donald Trump.
Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Khamenei có nhận được lá thư từ nhà lãnh đạo Mỹ hay chưa, nhưng khi phát biểu trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của Iran, ông Ali Khamenei từ chối thẳng thừng trước sức ép.
Đáp lại tuyên bố của Iran, Nhà Trắng ngày 8-3 nhắc lại lời kêu gọi của tổng thống Mỹ rằng Tehran nên đạt được thỏa thuận nếu không muốn đối mặt với giải pháp quân sự.
Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh uốc gia Nhà Trắng Brian Hughes nói: "Chúng tôi hy vọng chính quyền Iran đặt người dân và lợi ích tốt nhất của mình lên trên".
Mặc dù bày tỏ sẵn sàng đạt thỏa thuận với Tehran, Tổng thống Donald Trump đã tái áp dụng chiến dịch "gây áp lực tối đa" từng được triển khai trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Mục đích là cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu và đưa hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran về mức gần bằng 0.
Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (2017 - 2021), ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi một thỏa thuận hạt nhân quan trọng giữa Iran và các cường quốc. Thỏa thuận này yêu cầu Iran phải tuân thủ các giới hạn nghiêm ngặt đối với hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ lệnh trừng phạt.
Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 và tái áp đặt lệnh trừng phạt, Iran đã vượt xa những giới hạn đặt ra.
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết thời gian dành cho ngoại giao để áp những hạn chế mới đối với các hoạt động của Iran đang cạn dần. Đó là vì Tehran tiếp tục đẩy nhanh quá trình làm giàu uranium lên gần đến cấp độ vũ khí.
Phía Tehran cho biết hoạt động hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.
Bình luận (0)