Khuyến cáo người Việt không vượt biên vào Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vừa đăng tải một video trên trang Facebook.
Đại sứ Knapper trong video clip khuyến cáo người Việt không vượt biên vào Mỹ (Ảnh chụp màn hình)
Mở đầu video, Đại sứ Mỹ Marc Knapper nhắc lại sự việc đau lòng vừa diễn ra. 17 người đến từ Việt Nam, Ai Cập, Ấn Độ và Iran thực hiện hành trình 150 km bằng thuyền nhỏ từ một hòn đảo ở Colombia, hướng về Nicaragua với hy vọng đến Mỹ một cách bất hợp pháp. Họ đã đi nửa vòng trái đất và đặt mạng sống của mình vào tay những kẻ đưa người vượt biên mong tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn tại Mỹ.
Con thuyền đã bị chìm khi cách bờ chưa đầy 200 m. 5 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 4 người vẫn đang mất tích. Ba công dân trẻ tuổi của Việt Nam được cứu sống.
"Giống như rất nhiều người khác cố gắng di chuyển bất hợp pháp đến Mỹ, những người này đã không tìm thấy tương lai tươi sáng, chỉ có đau khổ. hối hận và cái chết"- Đại sứ Mỹ Marc Knapper chia sẻ.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khuyến cáo người Việt không vượt biên vào Mỹ. Nguồn: Đại sứ quán Mỹ
Đại sứ nhấn mạnh những chuyến đi rủi ro này dù bằng đường bộ, đường hàng không hay đường biển đều khiến những người nhập cư bất hợp pháp và gia đình của họ phải trả giá bằng tiền bạc, sức khỏe và thậm chí là mạng sống.
"Đừng làm điều này, đừng tin vào những lời hứa sai lầm của những kẻ buôn người lừa đảo trực tuyến và những kẻ hứa hẹn giúp bạn làm thủ tục thị thực"- Đại sứ khuyến cáo.
Ông nhấn mạnh mỗi năm hàng trăm người, cả phụ nữ, đàn ông và trẻ em mất tích hoặc thiệt mạng khi cố gắng di cư bất hợp pháp đến Mỹ. Ngay cả khi đến được Mỹ, họ thường phải đối mặt với việc bị giam giữ hoặc trở thành nạn nhân của nạn buôn người.
Khi cơ quan nhập cư Mỹ phát hiện người nhập cư bất hợp pháp, họ sẽ tạm giam và đưa người đó trở về nước xuất phát, bao gồm cả Việt Nam. Những bi kịch này có thể phòng tránh được.
"Là bạn bè và đối tác của người dân Việt Nam chúng tôi khẩn thiết kêu gọi đừng để bản thân gia đình và những người xung quanh mạo hiểm trên hành trình bất hợp pháp này"- Đại sứ kêu gọi.
Liên quan vụ việc, trước đó, lực lượng Hải quân Nicaragua cho biết chiếc thuyền chở 17 người di cư quốc tịch Ấn Độ, Iran, Ai Cập và Việt Nam khởi hành hôm 4-2 từ đảo San Andres của Colombia và bị chìm ở vùng biển ngoài khơi Nicaragua, gần đảo Corn Islands cách đất liền 150 m vào 7 giờ ngày 5-2.
Bước đầu xác định có 5 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Lực lượng chức năng Nicaragua đã cứu sống 8 người, trong đó có 3 công dân Việt Nam, và đang tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân mất tích.
Các công dân Việt Nam gồm Truong Thi My Khanh, nữ, 24 tuổi; số thẻ cư trú của Hungary: 001408524; Ho Long, nam, 25 tuổi; số thẻ cư trú của Hungary: 001409266 và Nguyen Van Duoc, nam, 26 tuổi, có bằng lái xe của Việt Nam cấp tại Thừa Thiên-Huế.
Bộ Ngoại giao Nicaragua thông báo đã và đang cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế; đồng thời đề nghị Cơ quan chức năng của Việt Nam thông báo tới gia đình các nạn nhân nói trên và hợp tác đưa 3 công dân này về nước.
Ngày 13-2, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện để công dân sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam, luật pháp nước sở tại và quốc tế.
Về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện việc trục xuất nhiều người nhập cư bất hợp pháp và người phạm tội, trong đó có người Việt, bà Hằng thông tin thời gian qua, việc tiếp nhận công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất dựa trên cơ sở thỏa thuận nhận trở lại công dân đã được ký kết giữa hai nước. Hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng và kịp thời về vấn đề này. Bà khẳng định: "Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ để nhận trở lại công dân trên tinh thần các thỏa thuận đã ký và mong muốn Mỹ tạo điều kiện cư trú thuận lợi cho công dân Việt Nam".
Tại cuộc gặp chiều 13-2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Đại sứ Mỹ Marc Knapper đã cùng trao đổi về một số vấn đề về hợp tác song phương và hợp tác chuyên ngành giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác an ninh, cảnh sát và thực thi pháp luật Mỹ.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị cơ quan chức năng hai bên thực hiện tích cực các nội dung hợp tác đã được thống nhất trong Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; tiến hành bắt giữ, bàn giao các đối tượng truy nã của Việt Nam cho Bộ Công an xử lý theo quy định pháp luật.
Đại sứ Marc Knapper khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an để triển khai thực chất và hiệu quả các nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là các nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất theo khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Bình luận (0)