xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dàn runner elite chờ tỏa sáng đường chạy "Tự hào Tổ quốc tôi"

Đông Linh - Ảnh: Duy Phú, Thùy Trang, NVCC

(NLĐO) - Năm tuần lễ trước thời điểm khai diễn giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi", các ngôi sao khách mời đang ráo riết tập luyện để có thể đạt kết quả tốt nhất tại giải chạy nhiều ý nghĩa này.

Ngay khi Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" chính thức được công bố, Khuất Phương Anh đã liên hệ với Ban tổ chức bày tỏ mong muốn được tham dự "hành trình về miền lịch sử" này. Đề xuất của Khuất Phương Anh được chấp thuận và cựu tuyển thủ quốc gia 26 tuổi này đã đưa ngay lịch tham dự giải vào chương trình tập luyện và thi đấu dày đặc của cô.

Dàn runner elite chờ tỏa sáng đường chạy

Khuất Phương Anh chuyển hướng thành công qua các cự ly chạy dài

Tuy vẫn xem cú vấp đáng tiếc "hậu SEA Games 31" là bài học nhớ đời, Khuất Phương Anh cho biết cô chưa thực sự sẵn sàng để trở lại đội tuyển quốc gia. Cô đặt mục tiêu rèn luyện bản thân khắc kỷ hơn, thử thách chính mình trên những cung đường chạy mới, gian nan vất vả hơn nhưng chắc chắn có thể giúp bản thân "có thêm bản lĩnh và sự trưởng thành".

Cô tham gia nhiều hội thảo về lợi ích của chạy bộ, của hoạt động thể dục thể thao, góp mặt trên dưới 30 giải chạy đường trường trên cả nước trong hơn một năm qua. Là một chân chạy sở trường các cự ly trong sân, thế nhưng việc Khuất Phương Anh tham dự và về nhất các đường chạy 10km, trong đó không có đối thủ ở cả bốn giải đấu gần nhất (Marathon Bình Phước 2023, Về miền ví dặm Nghệ An 2023, Marathon VP Bank 2023, Marathon Điện Biên Phủ 2024) thực sự là nỗ lực đáng nể.

"TP HCM là mảnh đất lành, nơi tôi từng giành HCB giải trẻ châu Á 2016 các cự ly 400m, 400m rào nữ, giành HCV Giải Điền kinh quốc tế TP HCM lẫn Giải vô địch quốc gia cự ly 800m nữ. Tôi hào hứng tham dự giải và tập luyện tích cực để có thể giành chiến thắng ở giải "Tự hào Tổ quốc tôi" với rất nhiều ý nghĩa trong tháng Tư lịch sử" - Khuất Phương Anh chia sẻ.

Dàn runner elite chờ tỏa sáng đường chạy

Lê Tú Chinh mang tinh thần lạc quan đến với giải chạy

Câu chuyện Lê Tú Chinh đến với giải éo le và nhiều khúc mắc hơn nhiều. "Nữ hoàng tốc độ" một thời của điền kinh Đông Nam Á hào hứng nhận lời tham gia cự ly 5 km kèm lời dặn dò: "Chinh chuyên cự ly ngắn nên không dám… chạy dài! Suốt thời gian qua, Chinh chỉ tập duy trì với khối lượng vừa phải để có thể hồi phục hoàn toàn sau chấn thương, dần tìm lại cảm giác và phong độ tốt nhất của bản thân. Chuyện đi-ở rời tuyển thành phố và những rào cản quy định có thể làm chậm ngày Chinh trở lại với đường đua nhưng khó ngăn quyết tâm tái khẳng định bản thân của Chinh".

Xem Tú Chinh tập luyện trong nắng trưa tại sân vận động Quận 8, hẳn ai cũng thấy ngậm ngùi cho nữ tuyển thủ lừng danh đấu trường khu vực một thời. Dù vậy, cô động viên ngược lại một cách dí dỏm: "Chinh sẽ chạy tốt ở giải đấu ở Bình Chánh, dù sao cũng là sân nhà, toàn cổ động viên nhà hết mà! Chạy ngay tại thành phố quê hương và chạy giữa những ngày tháng 4 lịch sử, Chinh muốn thể hiện hết vai trò, trách nhiệm của bản thân, từng được bình chọn công dân trẻ tiêu biểu của thành phố năm 2017 và từng là niềm tự hào của giới trẻ yêu thích thể thao thành phố".

Dàn runner elite chờ tỏa sáng đường chạy

Phạm Văn Mách lần đầu thử sức ở một cuộc tranh tài cộng đồng

Góp mặt tại Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" chỉ ít ngày trước khi đóng cổng bán vé, Phạm Văn Mách dè dặt đăng ký thi đấu cự ly 5 km. Luôn gắn với lịch trình tập luyện nghiêm ngặt của bộ môn thể hình suốt hơn 20 năm qua, chàng "lực sĩ hát" dù vậy lại khẳng định anh và đồng nghiệp tuy có thể chạy bộ nhưng không được khuyến khích các cự ly dài.

"Chạy mang đến sự bền bỉ, tính kiên trì và cả sự nhẫn nại rất có ích cho VĐV thể thao. Đội tuyển thể hình những năm qua cũng thường xuyên tập luyện dã ngoại, chương trình huấn luyện luôn có mục chạy bộ vì nội dung này giúp "đốt" mỡ, tốt cho nhịp tim. Tuy vậy, chúng tôi chú ý không chạy quá nhiều bởi có ảnh hưởng nhất định đến việc xây dựng các nhóm cơ cho đùi, chân", Phạm Văn Mách chia sẻ.

Dàn runner elite chờ tỏa sáng đường chạy

Bộ huy chương nhiều ý nghĩa của giải

Lần đầu tiên tham dự một chạy giải cộng đồng, Phạm Văn Mách cho biết anh xem việc chinh phục cự ly 5km như một buổi tập cường độ cao trên cung đường vừa phải, như một cữ dượt để chuẩn bị cho các giải vô địch thể hình Đông Nam Á và châu Á sắp diễn ra trong vài tháng tới. Một số đồng nghiệp nổi tiếng khác của anh, trong đó có lực sĩ tên tuổi Phạm Khắc Hy, cũng sẽ góp mặt ở giải đấu băng đồng (cross-country) độc đáo, lần đầu tiên được tổ chức trong phạm vi một thành phố lớn, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người chạy.

Dàn runner elite chờ tỏa sáng đường chạy

Diệp Bảo Ngọc nhận lời làm đại sứ cho giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi"

Được mời làm đại sứ cho Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi", diễn viên Diệp Bảo Ngọc không chỉ nghiêm túc nhận lời mà còn tích cực tập luyện chờ ngày xỏ giày dự giải với tư cách một chân chạy thực thụ. Mê boxing, thích golf nhưng nữ diễn viên vừa nhận giải thưởng Mai Vàng 2023 còn yêu cả chạy bộ. "Các môn thể thao đều đòi hỏi thể lực, sức bền, nhãn quan chiến thuật. Chơi thể thao còn giúp thư giãn, giải phóng năng lượng sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi" - Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

Những ngày này, Diệp Bảo Ngọc chăm chỉ tập luyện hơn một chút, bởi với tư cách đại sứ của giải, cô không chỉ muốn rèn sức khỏe cho bản thân mà còn mong muốn dùng sức ảnh hưởng của mình lan tỏa một chút gì đó cho mọi người xung quanh cùng nhau rèn luyện thể thao, để có sức khỏe tốt và cống hiến khả năng của mình cho cuộc sống.

Dàn runner elite chờ tỏa sáng đường chạy

Diễn viên, doanh nhân Bình Minh

Quan điểm của Diệp Bảo Ngọc cũng tương tự Bình Minh hay Nhan Phúc Vinh, những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham dự giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức. Nếu Nhan Phúc Vinh bận tíu tít với lịch quay phim thì Bình Minh cũng chẳng rảnh rang với golf dù vẫn chưa hết đam mê với nghề diễn xuất. Tuy vậy, hai "nam thần" này vẫn sẵn sàng góp mặt tại Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" bởi ý nghĩa xã hội hết sức nhân văn của sự kiện.

Cổng bán vé của Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" 2024 sẽ chính thức đóng lại sau ngày hôm nay, 15-3. Kính mời các đoàn thể, doanh nghiệp, nhóm chạy và runner nhanh tay đăng ký để BTC xúc tiến các công việc chuẩn bị cho giải và công tác hậu cần được chu toàn.

Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" - mùa đầu tiên do Báo Người Lao Động tổ chức.

• Ngày chạy | Race day: 20 và 21.4.2024

• Địa điểm | Venue: Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

• Website: nld.com.vn/the-thao/marathon.htm

• Fanpage: giaihalfmarathontuhaotoquoctoi

Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" - 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giải diễn ra trong hai ngày, trong đó, đường chạy Kids Run (dành cho trẻ em) diễn ra vào ngày 20-4 cùng với việc trao phát race-kit cho VĐV tham dự và ngày 21-4 là sự kiện thi đấu chính thức của giải với ba cự ly tranh tài gồm 5km, 10km và 21 km, tính chung cho cả VĐV phong trào lẫn chuyên nghiệp.

Ở cự ly 21 km, cả đường chạy nam lẫn nữ, nhà vô địch sẽ nhận mức thưởng 12 triệu đồng. Các VĐV khác về đích trong top 3 sẽ nhận lần lượt 8 triệu và 5 triệu đồng tiền thưởng.

Ở cự ly 10 km, 3 chân chạy về đích trước tiên sẽ nhận thưởng 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đồng. Phần thưởng dành cho top 3 của cự ly 5 km lần lượt là 5 triệu, 3 triệu và 2 triệu đồng.

Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" - 2024 với cung đường chạy độc đáo tại Khu di tích Láng Le Bàu Cò tọa lạc tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP HCM - là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi đây gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1948 và những trận đánh lớn trong lịch sử. Láng Le Bàu Cò được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố vào năm 2003.

Để đến Khu di tích Láng Le Bàu Cò, bạn có thể lựa chọn bằng nhiều hình thức di chuyển, trong đó, thuận tiện nhất là xe máy và xe buýt. Khu di tích cách trung tâm TP HCM khoảng hơn 10 km. Xe máy từ trung tâm thành phố đi theo tuyến đường Võ Văn Kiệt và Thế Lữ chỉ mất khoảng 40 phút. Nếu chọn di chuyển bằng xe buýt, bạn có thể chọn tuyến xe buýt số 22 (Bến Thành - Quận 8 - KCN Lê Minh Xuân), thời gian di chuyển khoảng 65 phút, với tần suất 15 phút/ chuyến và giá vé 6.000 đồng/lượt.

Nguồn thu từ Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" - 2024 sẽ đóng góp cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ làm Chủ tịch danh dự và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động quản lý, điều hành.

Dàn runner elite chờ tỏa sáng đường chạy

Dàn runner elite chờ tỏa sáng đường chạy

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo